Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm vịnh Hạ Long

Nhóm PV Thứ năm, ngày 06/04/2023 09:21 AM (GMT+7)
Đến rạng sáng ngày 6/4, sau khi vớt được 3 thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong vụ máy bay trực thăng rơi xuống biển trong khi chở khách tham quan vịnh Hạ Long.
Bình luận 0

Đến sáng nay, 6/4, sau khi vớt được 3 thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm cứu nạn những người mất tích còn lại trong vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các thợ lặn vẫn đang nỗ lực tìm cách vào bên trong xác máy bay rơi dưới biển (khu vực phía đông bắc đảo Cát Bà) để đưa thi thể hai nạn nhân còn lại lên bờ.

Lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Nguồn: Cục CSGT

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Đêm ngày 5, rạng sáng 6/4 lực lượng công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long được gấp rút thực hiện.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt trong đêm ngày 5, rạng sáng 6/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch đều đến từ Đà Nẵng đi tham quan, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 4.

Tại hiện trường, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 6/4, thi thể của Đại tá Chu Quang Minh - phi công điều khiển trực thăng đã được đưa lên tàu chuyên dụng của lực lượng chức năng. Sau đó, thi thể đại tá Chu Quang Minh được đưa về Nhà tang lễ TP.Hạ Long. Đây là nạn nhân thứ 3 được tìm thấy trong vụ tai nạn trên.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 5.

Trước đó, lúc 19 giờ 18, lực lượng tại hiện trường vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20 độ 51 phút 51,2 giây độ vĩ bắc - 107 độ 01 phút 13,4 độ kinh đông. Các nạn nhân này cũng được đưa về Nhà tang lễ TP.Hạ Long.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 6.

Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được các lực lượng khẩn trương phối hợp triển khai. Tổng số lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường là hơn 200 người và hơn 30 phương tiện.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 7.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã huy động 17 phương tiện tàu xuồng và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cũng đã điều động 2 tổ công tác gồm 21 cán bộ, chiến sĩ sử dụng 3 tàu cỡ lớn để tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn chiếc trực thăng gặp nạn.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 8.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Nhà tang lễ TP.Hạ Long (phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ngay trong đêm 5/4, rạng sáng 6/4.

Xuyên đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng chở khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long - Ảnh 9.

Trong đêm 5/4, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã túc trực tại Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để thăm hỏi, chia sẻ, động viên thân nhân các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Đồng thời, chỉ đạo các bên liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai các công việc tiếp theo; phối hợp, hỗ trợ gia đình các nạn nhân với tình cảm và trách nhiệm cao nhất của tỉnh Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem