Yên Bái: Can ngăn xích mích, một học sinh lớp 9 bị đánh tử vong

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 15/07/2020 10:35 AM (GMT+7)
Can ngăn xích mích giữa một nhóm thanh niên và bạn học trong quán trà sữa gần trường, 1 em học sinh lớp 9 bị đánh tử vong.
Bình luận 0

Ông Hoàng Trọng Tuyên - Chủ tịch UBND xã Động Quan cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 21h ngày 14/7.

Theo đó, sau khi ăn cơm xong, em Lương Văn Nam (học sinh lớp 12, trường THPT Hồng Quang) và em Hoàng Văn Quân (học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Trúc Lâu, đều trú tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) ra quán trà sữa Hồng Huấn gần cổng trường THPT Hồng Quang (xã Động Quan) để uống nước.

Trong khi đang ngồi uống nước, cả 2 thấy bàn bên có xích mích giữa một nhóm thanh niên với bạn học. Khi ra can ngăn, em Lương Văn Nam bị nhóm thanh niên này đánh, tuy nhiên Nam nhanh chân chạy thoát.

Sau khi đuổi Nam không được, nhóm thanh niên quay lại quán trà sữa, thấy em Hoàng Văn Quân vẫn còn ở đó nên nhóm thanh niên này quay sang đánh Quân. Trong đó, một thanh niên đã dùng ống điếu bằng inox đánh vào đầu và người Quân. Hậu quả, em Quân tử vong.

Yên Bái: Can ngăn xích mích trong quán nước một học sinh lớp 9 bị đánh tử vong - Ảnh 1.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường và báo Công an huyện Lục Yên.

Sau 2 tiếng gây án, nhóm thanh niên đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Yên bắt giữ. Trong đó, đối tượng Triệu Văn Sơn (SN 2001, trú tại xã Động Quan) là người đã dùng ống điếu đánh Quân.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem