Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Phạm Văn Tiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), Tổ trưởng Tổ hợp tác Dược liệu Develope cho biết: "Khi vận động thành lập Tổ hợp tác cũng có khó khăn vì đây là loại cây trồng mới ở địa phương nên mọi người còn khá ngại ngần. Khó khăn nữa là mọi người chưa biết sẽ bán như thế nào, ai thu mua, giá cả ra sao và hiệu quả kinh tế đến đâu”. Giải quyết vấn đề đó, anh Tiến đã giải đáp các băn khoăn của mọi người.
Đến nay, đã có thêm 2 thành viên tham gia Tổ hợp tác và tổng diện tích cây khôi nhung đạt 3 ha.
Cây khôi nhung trồng ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đã cho hiệu quả bước đầu. Do trồng hom nên đến tháng 9 năm 2019, các thành viên đã thu hoạch lứa đầu, anh Tiến thu mua với giá 200.000 đồng/kg lá khô, 30.000 đồng/kg lá tươi, tính ra tất cả được 13 kg lá khô.
Từ tháng 9 năm 2019 đến nay, đã có thêm 4 lứa lá khôi nhung của các thành viên cho thu hoạch, bình quân mỗi lứa được hơn 20 kg lá khô, làm đến đâu anh Tiến thu mua hết đến đó.
Như vậy, tổng thu từ cây khôi nhung của các thành viên Tổ hợp tác trong vòng một năm là 20 triệu đồng. Anh Tiến đã thu mua của các thành viên Tổ hợp tác và xuất bán cho Công ty TNHH Một thành viên Việt Pháp ở Nam Định khoảng 1 tạ lá khôi nhung khô.
Hiện tại, ông đã trồng thêm 300 cây và cũng vừa nghiệm thu xong 7.000 m2 đất đăng ký trồng cây khôi nhung do huyện hỗ trợ giá giống.
Mục tiêu trước mắt của Tổ hợp tác Dược liệu Develope (xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) sẽ phát triển cây khôi nhung lên 20 ha để bảo đảm sản lượng cung ứng nhằm tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Các thành viên cũng sẽ tập trung chăm sóc tốt để nâng cao tỷ lệ dược tính, không ngừng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.