Yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đính chính thông tin không chính xác về Việt Nam

V.N Thứ năm, ngày 11/01/2024 16:30 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thông tin về cam kết nhân quyền của Việt Nam cho đến năm 2099 là không chính xác.
Bình luận 0
Yêu cầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ đính chính thông tin không chính xác về Việt Nam- Ảnh 1.

Một phiên họp của Ủy ban Nhân quyền LHQ. Ảnh: Vietnamplus.

Tại họp báo thường kỳ chiều nay 11/1, trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin Chính phủ Việt Nam gửi tới Liên Hợp Quốc văn bản cùng 8 cam kết về cải tiến một số biện pháp nhân quyền và các vấn đề khác với thời hạn 2099, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Đây là thông tin đăng trên website của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ.

"Đây là một thông tin không chính xác. Chúng tôi đã yêu cầu Văn phòng đính chính thông tin này" - bà Hằng nói. "Có thể kiểm tra trên website của Văn phòng".

Người phát ngôn khẳng định: Tại sự kiện kỷ niệm 75 năm thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền vào 12/12/2023 tại Geneve, Việt Nam cùng các nước đã khẳng định chủ trương thực hiện Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền thông qua các cam kết cụ thể.

Trong đó các nội dung cam kết của Việt Nam là thường xuyên, liên tục, thể hiện nỗ lực của Việt Nam về bảo vệ vệ quyền con người phù hợp với các chính sách của Việt Nam và cũng là cách thức của nhiều nước trong việc thực hiện các cam kết về nhân quyền.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem