![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2017/images/2017-11-10/151032498152982-xe-cong.jpg)
Bộ trưởng chỉ được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe (Ảnh minh họa)
Bộ trưởng không được dùng xe quá 1,1 tỷ
Tại dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã được Bộ Tài chính hoàn thiện và đang lấy ý kiến góp ý từ dư luận, một trong những điểm đáng chú ý là tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Trong đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội sẽ được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể.
Với các chức danh thấp hơn như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định chủng loại, giá mua xe trang bị cho các chức danh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Trong khi đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh… sẽ được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.
Theo khảo sát trên thị trường, một số loại xe với mức giá từ hơn 500 triệu đến hơn 2 tỉ đồng có thể rơi vào tầm ngắm của Bộ Tài chính. Cụ thể, xe ôtô loại từ 4 - 5 chỗ ngồi như Toyota Altis G 1.8L MT có giá 747 triệu đồng/chiếc; Focus Ecoboost 1.5L-6AT giá 624 triệu đồng/chiếc; Honda City Modulo 1.5L - 5MT giá 533 triệu đồng/chiếc; Kia Rondo G mới 2.0L-6AT giá 704 triệu đồng/chiếc; Hyundai Elantra 1.6AT-6AT giá 627 triệu đồng/chiếc; Mazda3 1.5L-6AT giá 650 triệu đồng/chiếc.
Xe ôtô loại từ 7 - 8 chỗ như Toyota Innova E 2.0L-6AT có giá 793 triệu đồng/chiếc; Toyota Fortuner V 4x2 2.7L-6AT giá xấp xỉ 1,15 tỉ đồng/chiếc; Ford Everest Trend 2.2L-6AT giá 1,11 tỉ đồng/chiếc; Ford Everest 4x2 Titanium 2.2L-6AT giá trên 1,2 tỉ đồng/chiếc. KIA Sorento D 4x2 2.2L-6AT giá 964 triệu đồng/chiếc; KIA Sedona G high 3.3L-6AT giá gần 1,18 tỉ đồng/chiếc; Hyundai Santafe xăng 4x2 2.4L-6AT 1,05 tỉ đồng/chiếc; Hyundai Santafe dầu 4x2 2.2L-6AT gần 1,1 tỉ đồng/chiếc.
Với ôtô loại 9 chỗ ngồi, có thể kể tới các mẫu Hyundai Starex xăng 9 chỗ 2.4L-5MT giá 863 triệu đồng/chiếc và Hyundai Starex dầu 9 chỗ 2.4L-5MT giá 909 triệu đồng.
Đơn vị dưới 50 người, phải dùng chung xe công
Tại dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính đã đưa ra định mức sử dụng xe công. Theo đó, tại các cục, vụ và tổ chức tương đương thuộc bộ, tất cả các định mức đều được giảm so với quy định hiện hành từ 2 xe/cục và 1 xe/vụ xuống còn 1 xe/ đơn vị đối với đơn vị có số biên chế được duyệt từ 50 người trở lên và 1 xe/2 đơn vị đối với đơn vị có số biên chế được duyệt dưới 50 người.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2017/images/2017-11-10/151032505461861-xe-cong-2.jpg)
Đơn vị có số biên chế được duyệt từ 50 người trở lên chỉ được biên chế 1 xe/1 đơn vị
Với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc trung ương, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được định mức sử dụng tối đa 4 xe/1 đơn vị. Còn Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được định mức sử dụng tối đa 1 xe/1 đơn vị.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.