Chiêm ngưỡng cây Gòn cổ ở đình làng Vinh Thạnh…

Ảnh: Hoàng Tuấn Thứ sáu, ngày 20/03/2015 15:06 PM (GMT+7)
Đình làng Vinh Thạnh, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định - nơi thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn và tổ chức các sinh hoạt văn hóa dân gian của dân làng Vinh Thạnh. Nơi đây có hai cây “cụ Gòn” gốc xù xì cổ kính, thân to đến mấy sải tay người ôm không xuể…
Bình luận 0

Do cây đã quá lâu đời nên ngày nay không ai rõ "cụ Gòn" có từ bao giờ. Chỉ mong sao hai “cụ gòn” luôn xanh, cho “cây cỏ rộn tiếng ve xưa”.

>> Hãy cứu hai cây Gòn cổ ở đình làng Vinh Thạnh…

img

img
Đinh làng Vinh Thạnh và bia di tích thờ Danh nhân văn hóa Đào Tấn.
img

img

img
Hai “cụ Gòn” nơi đình làng.
img
Gốc Gòn xù xì, cổ kính trầm mặc cùng năm tháng.
img
Tuy nhiên, một nửa thân của cây Gòn đã bị mục ruỗng.
img
Hai "cụ Gòn" trước nguy cơ bị mục ruỗng...
img

img
Một bên thân còn lại của "cụ Gòn" vẫn ra lá xanh tươi.
img

img

img
Lá vẫn xanh và ra quả cho đời…
img

img
Ngọn cây vươn cao đầy sức sống.
img

img
Du khách lên viếng mộ Đào Tấn ngày Xuân.
img
Tác giả thăm mộ cụ Đào Tấn, thắp nhang tại khu di tích trên núi Hoàng Mai dịp Xuân Ất Mùi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem