Cà Mau: Một tàu cá bị Thái Lan bắt giữ vì vi phạm vùng biển

Ngọc Quyên Thứ tư, ngày 09/05/2018 15:26 PM (GMT+7)
Ngày 9.5, theo nguồn tin của phóng viên, Phòng NNPTNT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã có báo cáo về tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.
Bình luận 0

Trước đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau đề nghị kiểm tra tàu cá vi phạm vùng biển Thái Lan. Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận được thông báo của Trung tâm Điều phối hàng hải Thái Lan về việc bắt giữ tàu cá CM 91331 TS (trên tàu có 4 ngư dân) của Việt Nam, đánh cá trái phép trong vùng biển của Thái Lan.

img

ảnh minh hoạ

Theo báo cáo, qua xác minh, tàu cá bị Thái Lan bắt giữ là của ông Lê Ngọc Điện (khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Nguyên nhân bị bắt giữ do ý thức trách nhiệm của thuyền trưởng và sự quản lý thiếu chặt chẽ của chủ tàu.

Ngay sau tiếp nhận thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Cà Mau có công văn hỏa tốc đề nghị các ngành liên quan rà soát việc vi phạm của tàu cá CM 91331 TS. Qua đó, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem