“Quý bà” cầm đầu ổ bạc kín kẽ giữa TP Đà Nẵng, thu lợi hàng trăm triệu đồng
Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đột kích, triệt xóa ổ bạc “ẩn mình” giữa trung tâm, bắt quả tang 11 đối tượng và làm rõ đường dây thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người phụ nữ ở Hà Nội bị cáo buộc do mâu thuẫn làm ăn đã thuê hai người từ Hải Phòng với giá 300 triệu đồng để bắn đối thủ, gây thương tích. Sau nhiều năm lẩn trốn, nghi phạm vừa ra đầu thú.
Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đột kích, triệt xóa ổ bạc “ẩn mình” giữa trung tâm, bắt quả tang 11 đối tượng và làm rõ đường dây thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng truy xét, triệu tập 2 đối tượng có hành vi che biển số, phóng xe tốc độ cao và mang theo kiếm di chuyển qua nhiều tuyến phố, gây mất an ninh trật tự. Clip về vụ việc này được lan truyền trên mạng xã hội.
Nạn nhân Nguyễn Thành L. (37 tuổi, ngụ ấp Long Phú, xã Long Thuận, Tây Ninh ) bị 2 nghi phạm dùng dao đâm dẫn đến tử vong tại chỗ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa (SN 1993, ngụ xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh) đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tố giác hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà P.N.K.Tr (SN 1997, trú ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) thông qua việc huy động vốn thực hiện "đáo hạn ngân hàng".
Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền từ vụ lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn giả mạo chương trình “tri ân khách hàng” trên mạng xã hội.
Lợi dụng biến động giá vàng, người phụ nữ ở Hà Nội lập tài khoản ảo rao bán vàng giá rẻ trên mạng xã hội, lừa nạn nhân chuyển gần 750 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
Lò mổ ở Cà Mau chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm, nhưng xuất khống hóa đơn gia công giết mổ hơn 20.000 con heo cho nhiều chi nhánh của một Công ty ở các tỉnh miền Tây chỉ trong vòng 1 năm.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng 35 tuổi với cáo buộc dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Tòa án cho rằng chưa có căn cứ xác định cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, Hà Nội có vai trò khởi xướng trong việc “xào ke” cùng các nữ nhân viên trẻ nhưng vẫn tuyên người này án cao hơn mức đề nghị của Viện kiểm sát.
Viện kiểm sát cho rằng cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, bị cáo Phạm Quang Thiện đã tổ chức sử dụng ma túy, “xào ke” cùng 2 nữ nhân viên trẻ và một người bạn nên cần chịu án tù từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù.
Chiều 21/4, trên địa bàn xã Dương Hòa (TP.Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng, khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Án mạng trong đêm, cha tử vong, con nguy kịch; bắt giữ nghi phạm sát hại vợ, mang theo con 9 tháng tuổi đi trốn; tuyên án kẻ đoạt mạng 3 người trong gia đình vợ... là những tin nóng 24 giờ qua.
Sáng 21/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót (60 tuổi, cựu đại tá, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc trước đây, nay là Đặc khu Phú Quốc) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Hơn 6.400m2 đất tại phường Tân Khánh (TP.HCM) với 48 căn nhà “mọc nhầm” trên đất người khác vẫn nhộn nhịp người ở. Tuy nhiên người dân ở đây đang sống trong sự bất an, chờ đợi ngày phải rời đi.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ thôn Lập Định, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) tội giết người.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ một vụ dùng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn ở đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Viện kiểm sát cho rằng cựu Phó chủ tịch phường Phú Lãm khởi xướng, để đồng phạm thuê nhà nghỉ, mua ma túy, gọi thêm 2 nhân viên nữ đến phục vụ. Trong phòng "bay", nhân viên sinh năm 2003 “xào ke, kẻ đường”, mời khách sử dụng.
Bộ luật hình sự hiện hành quy định người phạm tội trốn thuế có thể bị phạt tối đa 7 năm tù, Bộ Công an cho rằng mức này còn thấp, chưa tương xứng, chưa bảo đảm tính tính răn đe nên cần sửa đổi theo hướng tăng lên.
Sau hơn 15 tháng khởi tố vụ án, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố Shark Bình cùng Mr Pips và các đồng phạm nhưng viện kiểm sát đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Viện Kiểm sát Nhân khu vực 4 - TP. Đà Nẵng đã tiến hành xác minh việc triển khai thực hiện dự án đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh, thuộc xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) nhằm góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư công.