100% cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Khánh Hòa bịt kín khẩu trang tham gia "Tết trồng cây"

Công Tâm Thứ năm, ngày 18/02/2021 06:29 AM (GMT+7)
Tại lễ Tết trồng cây năm 2021, để phòng, chống dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cán bộ, hội viên nông dân, học sinh đeo khẩu trang y tế và khử trùng trước khi tham dự hoạt động trồng cây đầu xuân năm mới.
Bình luận 0

Ngày 17/2, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

100% cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa bịt kín khẩu trang dự lễ "Tết trồng cây" - Ảnh 1.

Phát khẩu trang y tế trước khi vào dự lễ

Trước khi vào buổi lễ, Ban tổ chức yêu cầu cán  bộ, hội viên nông dân, học sinh phải đeo khẩu trang y tế và khử trùng. Đồng thời, đo nhiệt độ và ngồi đúng khoảng cách theo quy định. 

100% cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa bịt kín khẩu trang dự lễ "Tết trồng cây" - Ảnh 2.

Kiểm tra y tế

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian qua thời tiết diễn biến hết sức phức tạp. Đầu năm thời tiết nắng hạn kéo dài, cuối năm nhiều đợt mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi trong tỉnh. 

100% cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa bịt kín khẩu trang dự lễ "Tết trồng cây" - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo thị xã Ninh Hòa đeo kín khẩu trang

Theo ông Trung, việc trồng cây xanh sẽ khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt. Trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tạo ra một tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội. 

100% cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa bịt kín khẩu trang dự lễ "Tết trồng cây" - Ảnh 4.

Các cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang y tế

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, tác dụng giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với kinh tế - xã hội, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. 

100% cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa bịt kín khẩu trang dự lễ "Tết trồng cây" - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc trồng cây

Ông Lê Văn Toàn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Phụng cho biết thêm, phong trào Tết trồng cây đã trở thành phong tục, truyền thống tốt đẹp của nhân dân. Chính vì vậy, nhiều năm qua các tổ chức Hội Nông dân cơ sở luôn quan tâm chú trọng đến việc trồng cây, chăm sóc cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Trong năm 2020, Hội Nông dân xã và các cấp cơ sở đã tổ chức thực hiện gần 30 công trình con đường hoa nông dân.

100% cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa bịt kín khẩu trang dự lễ "Tết trồng cây" - Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng 30 suất quà cho các học sinh nghèo hiếu học tại địa phương, trị giá 1 triệu đồng/suất nhằm động viên khích lệ cho các em có hoàn cảnh khó hăn. 

100% cán bộ, hội viên nông dân Khánh Hòa bịt kín khẩu trang dự lễ "Tết trồng cây" - Ảnh 7.

Hội Nông dân huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đang tiến hành trồng cây

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem