11 người nguy kịch vì ngộ độc nấm

Thứ ba, ngày 18/03/2014 11:48 AM (GMT+7)
Ngày 17.3, PGS-TS Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, trong hơn 1 tuần qua, bệnh viện đã tiếp nhận 14 bệnh nhân ngộ độc nấm.
Bình luận 0
Trong đó, 2 nạn nhân đã tử vong, 11 người tiên lượng rất xấu. Cụ thể 10 người bị ngộ độc nấm đến từ Thái Nguyên thì ngoài 2 nạn nhân tử vong, 7 nạn nhân khác đều suy gan nặng, hôn mê gan, nguy cơ tử vong rất lớn.

Chỉ có 1 nạn nhân chắc chắn thoát chết. 4 nạn nhân khác từ tỉnh Tuyên Quang nhập viện chiều 16.3, sau 58 giờ ăn nấm, hiện đều bị suy gan cấp, có nguy cơ không cứu được bệnh nhân nào.

“Người ngộ độc nấm nếu được cấp cứu càng chậm thì chất độc sẽ hủy hoại tế bào gan, khiến bệnh nhân bị hôn mê gan. Đến lúc đó, các biện pháp cấp cứu đều đã quá muộn” – TS Duệ cho biết.
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem