114 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Hà Tĩnh

Tập Thỏa Thứ sáu, ngày 07/10/2022 16:31 PM (GMT+7)
Ngày 7/10, Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức chương trình tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017- 2022. Chương trình biểu dương 114 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Bình luận 0

Tham dự có bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; ông Trần Thế Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; bà Trương Thanh Huyền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng nhiều đại biểu.

Tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương 101 cá nhân và 13 tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giỏi toàn tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2017- 2022.

Nông dân Hà Tĩnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Hội nghị biểu dương 114 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: PV

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã cùng với các cấp chính quyền, tích cực vận động nông dân dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đến nay diện tích sau chuyển đổi là 56.448,79 ha; trực tiếp vận động thành lập 1705 tổ hợp tác, 380 hợp tác xã; thành lập quỹ HTND đến nay với dư nợ 50,511 tỷ đồng; ủy thác, tín chấp qua các ngân hàng với dư nợ hơn 4.729 tỷ đồng cho 60.833 hộ vay.

Giai đoạn 2017-2022, bình quân hàng năm có hơn 147.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký, 87.482 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng hơn 6.563 hộ so với giai đoạn 2012 – 2016). Nhiều địa phương có số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ, Hương Sơn…

Nông dân Hà Tĩnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan gian hàng nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Các cấp Hội chủ động liên kết với các ngành, doanh nghiệp, các công ty cung ứng phân bón, giống cây con và các loại vật tư, thiết bị máy móc cơ giới hoá phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân theo phương thức trả chậm để phục vụ nhu cầu sản xuất cho nông dân.

Giai đoạn 2017- 2022, toàn tỉnh đã cung ứng 40.250 tấn phân bón, 15.315 tấn thức ăn gia súc, gia cầm, 950.300 giống cây ăn quả, 710.255 con giống các loại; 930 máy cày đa chức năng, máy gặt, gieo hạt, xay xát, chế biến.

Đến nay số hộ sản xuất kinh doanh giỏi có quy mô sản xuất lớn, thu hút và tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương trong lĩnh vực trồng trọt với 34.311 hộ.

Nông dân Hà Tĩnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam cùng ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao giấy chứng nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cho các cá nhân. Ảnh: PV

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia, cùng nhau thi đua, sáng tạo trong lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, tích cực giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Nông dân Hà Tĩnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững - Ảnh 4.

Ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Thế Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của cán bộ, hội viên và nông dân toàn tỉnh, đặc biệt là 13 tập thể và 101 nông dân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã có những đóng góp tích cực, toàn diện vào những thành tựu chung của cả tỉnh trong những năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Bùi Thị Thơm nói, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn của Hà Tĩnh thời gian qua đã có tác động rất tích cực trong việc thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.

Nông dân Hà Tĩnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam nhấn mạnh, nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV

Kết quả đó khẳng định vai trò quan trọng của các cấp Hội nông dân trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên nông dân từ tỉnh đến cơ sở. Nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Qua theo dõi, Trung ương Hội nhận thấy, Ban Thường vụ Hội Nông dân Hà Tĩnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động và các phong trào thi đua yêu nước; gắn chặt nhiệm vụ của tổ chức Hội với nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Bùi Thị Thơm đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh, cũng như cán bộ, hội viên, nông dân Hà Tĩnh  và các điển hình tiên tiến được vinh danh.

Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Bùi Thị Thơm đề nghị thời gian tới các cấp hội ở Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ động xây dựng NTM. Khích lệ, động viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, thay đổi tư duy kinh tế trong nông nghiệp.

Bên cạnh đó, đề nghị các cấp hội tiếp tục tập trung đổi mới phong trào, chú trọng nâng cao chất lượng, gắn với xây dựng NTM; chủ động trong công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức đại hội hội nông dân các cấp thành công.

Phó Chủ tịch Trung ương HND cũng mong muốn các hộ nông dân Hà Tĩnh nắm bắt lợi thế địa phương, phát huy, nhân rộng các mô hình kinh tế; có trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng quê hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem