2 cô giáo đánh tử vong bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 04/03/2023 13:13 PM (GMT+7)
Trong lúc bé Đ. quấy khóc, An và Lành dùng chân, tay đánh, đạp vào đầu và người bé trai khiến nạn nhân chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Với hành vi này, các đối tượng có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Bé 17 tháng tuổi bị 2 cô giáo mầm non đánh tử vong

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ tại địa bàn xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), bước đầu cơ quan công an đã lấy lời khai 2 nữ giáo viên Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992), cả hai cùng trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

2 cô giáo đánh tử vong bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị An (phải) và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, ban đầu 2 đối tượng khai báo vòng vo. Sau một ngày đấu tranh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, An và Lành đã cúi đầu thừa nhận hành vi bạo hành cháu Đ.

Theo đó, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp. Khoảng 9h, An và Lành đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài cửa.

Lành bực tức, dùng hai tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, nghi phạm tát nạn nhân.

Cùng lúc này, An đạp vào bụng, ngực rồi đá và dẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bố mẹ bé trai đến đón con thì 2 người này nói cháu bé bị ngã.

Từ ngày 24/2-26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. Sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chiều 1/3, nạn nhân được bệnh viện trả về. Sau đó một ngày, cháu bé tử vong.

Ngày 2/3, Công an huyện Thường Tín ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với  An và Lành để điều tra về hành vi giết người.

Nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Ủy viên BCH Hội bảo vệ Quyền trẻ em cho biết, theo thông tin ban đầu thấy hành vi của 2 nữ giáo viên là vô cùng tàn nhẫn, mất tính người, có dấu hiệu giết người nên việc bắt khẩn cấp để xử lý hình sự là cần thiết.

Đến nay cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, trường hợp lời khai phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi… cơ quan điều tra có thể khởi tố hai cô giáo về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia phân tích, theo quy định của pháp luật, hành vi giết người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hành vi giết trẻ em, giết người vì lý do nhỏ nhặt, vì động cơ đê hèn cũng là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy trong vụ án này 2 đối tượng này có thể phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự nên nếu bị chứng minh có tội, hình phạt mà các đối tượng này có thể là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài việc xử lý hình sự, phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, các đối tượng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, chi phí mai táng và một khoản tiền tổn thất về tinh thần.

"Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động giáo dục để kịp thời phát hiện ra các cơ sở giáo dục hoạt động không đúng pháp luật, các giáo viên, cán bộ, nhân viên không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra" – ông Cường nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem