2 "đại gia" Thái Lan chèo kéo Hoàng Đức: Lương tối thiểu 10.000 USD/tháng

Đông Hưng Thứ tư, ngày 29/12/2021 18:40 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ, có 2 CLB danh tiếng của Thái Lan đã ngỏ lời muốn chiêu mộ Nguyễn Hoàng Đức sau khi chứng kiến tiền vệ này chơi cực hay tại AFF Cup 2020. Họ sẵn sàng trả mức lương tối thiểu 10.000 USD/tháng, đồng thời hỗ trợ thêm nhà, xe và trợ lý ngôn ngữ…
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã dừng bước tại AFF Cup 2020 sau khi thất bại với tổng tỷ số 0-2 trước ĐT Thái Lan ở bán kết. Đây là kết quả khiến không ít người thất vọng, nhưng riêng với cá nhân Nguyễn Hoàng Đức, anh đã trải qua lần đầu tiên dự AFF Cup thực sự đáng nhớ. Tiền vệ người Hải Dương chính là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của ĐT Việt Nam và cũng ra sân đủ ở cả 6 trận đấu.

2 "đại gia" Thái Lan chèo kéo Hoàng Đức: Lương tối thiểu 10.000 USD/tháng - Ảnh 1.

Hoàng Đức được nhiều đội bóng nước ngoài để mắt tới. Ảnh: VFF.

Thậm chí, với những màn trình đầy thuyết phục của mình, Hoàng Đức còn được ban tổ chức AFF Cup 2020 điền tên vào danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ đột phá của giải. Đây là danh hiệu dành cho các cầu thủ trên 23 tuổi thi đấu xuất sắc, tạo ra đột phá trong lần đầu tham dự giải đấu.

"Hoàng Đức là 1 trong 4 tiền vệ trung tâm trong danh sách này. Anh ấy được coi là ngôi sao tiếp theo của bóng đá Việt Nam. 7 lần đánh chặn, 4 lần giải vây là những đóng góp của Hoàng Đức trong khâu phòng ngự. Ngoài ra, Hoàng Đức có tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng với 86%. Anh thực hiện 7 đường chuyền tạo cơ hội, một bàn thắng và 2 kiến tạo", BTC AFF Cup 2020 giới thiệu về Hoàng Đức.

Tính đến tối ngày 28/12, Hoàng Đức đang tạm dẫn đầu cuộc bình chọn này với tỷ lệ 32,58%. Bám đuổi rất sát tuyển thủ Việt Nam là Kambuaya của Indonesia với 31,14%.

Ở AFF Cup 2020, Hoàng Đức từng nhận danh hiệu "Cầu thủ hoạt động năng nổ nhất" ở trận gặp Malaysia. Tiền vệ đang khoác áo CLB Viettel hoạt động tích cực, pressing nhiệt, lên công về thủ hiệu quả. Ngoài ra, Hoàng Đức còn sở hữu cho riêng mình một bàn thắng đẹp mắt.

Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Hoàng Đức tại AFF Cup 2020, có ít nhất 2 CLB danh tiếng của Thái Lan đã ngỏ lời muốn chiêu mộ tiền vệ 23 tuổi này. Theo tiết lộ, 2 CLB này sẵn sàng trả mức lương tối thiểu 10.000 USD/tháng, đồng thời hỗ trợ thêm nhà, xe và trợ lý ngôn ngữ… Tuy nhiên, nhiều khả năng cả 2 CLB sẽ không được như ý khi phía CLB Viettel không có kế hoạch để Hoàng Đức rời đi trong tương lai gần.

Còn nhớ cách đây không lâu, khi chứng kiến Hoàng Đức chơi nổi bật trong đội hình ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, có 3 đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ này, bao gồm 1 CLB của Thái Lan (Pathum United), 1 CLB của Hàn Quốc (Daejeon Hana Citizen) và 1 CLB của Oman (Bahla SC).

Theo tìm hiểu, HLV Park Hang-seo cũng từng chủ động gặp riêng Hoàng Đức để nói chuyện về việc xuất ngoại ở mùa giải 2022. Thông qua mối quan hệ và sự uy tín của mình, thầy Park hoàn toàn có thể giới thiệu cậu học trò chơi ở một đội bóng tiềm năng tại giải K.League, một trong số đó chính là CLB Daejeon Hana Citizen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem