2 ngôi sao vào tầm ngắm “đặc biệt” của HLV Park Hang-seo là ai?

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 19/06/2020 16:10 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ từ HLV Phan Thanh Hùng, đích thân HLV Park Hang-seo đã gọi điện cho ông để hỏi thăm về tình hình của bộ đôi Nguyễn Hải Huy và Dương Thanh Hào.
Bình luận 0

Để tránh bị các đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và tại AFF Cup 2020 cuối năm "bắt bài", ngay từ đầu năm nay, HLV Park Hang-seo và các cộng sự của mình đã bắt tay vào kế hoạch tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc và trợ lý Lee Young Jin đã đi khắp các sân cỏ Việt, thậm chí theo dõi cả các trận đấu tại giải Hạng Nhất lẫn các giải trẻ, để cố gắng ghi chép tỉ mỉ về những gương mặt có thể được triệu tập trong thời gian tới.

2 ngôi sao vào tầm ngắm “đặc biệt” của HLV Park Hang-seo là ai? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo rất ấn tượng với Dương Thanh Hào.

Theo tiết lộ, trong tay HLV Park Hang-seo đã có khoảng 20 cầu thủ "mới toanh" có thể trình làng "Những ngôi sao Vàng" trong đợt tập trung sơ bộ sắp tới. Trong số này, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành sự quan tâm đặc biệt cho bộ đôi của CLB Than Quảng Ninh là tiền vệ Nguyễn Hải Huy và trung vệ Dương Thanh Hào. Chính HLV Phan Thanh Hùng đã xác nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.

"Một lần ông Park xuống xem đội đá và hỏi về Hải Huy. Ông ấy hỏi về phong cách thi đấu của cậu ấy. Tôi nói điều duy nhất là chuyên nghiệp. Đó là thứ đội tuyển cần, HLV cũng cần phong cách ấy trong một tập thể. Hải Huy cũng đang phấn đấu để được lên đội tuyển. Người thứ hai ông Park hỏi là Dương Thanh Hào. Cậu ấy từng lên đội tuyển rồi nhưng không được ở lại đến cuối cùng. Nếu được trao cơ hội thì tôi vẫn nói với họ cứ tiếp tục lên. Tôi nghĩ đây là hai nhân tố đá cực tốt trong thời gian qua, thi đấu với phong độ ổn định", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Cả Nguyễn Hải Huy và Dương Thanh Hào đều là những trụ cột của Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay. Tuy vậy, với trường hợp của Hải Huy, anh vừa dính phải một chấn thương nặng ở ống đồng và cần phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng. Từ nay đến những trận đấu chính thức của ĐT Việt Nam cũng chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, vậy nên "Iniesta Đất Mỏ" khó có thể kịp bình phục để có tên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem