2 tuyển thủ Lào bị AFC cấm thi đấu trọn đời vì bán độ là ai?

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 11/12/2021 09:10 AM (GMT+7)
Cuối tháng 2/2020, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ban hành án phạt nặng dành cho 2 cầu thủ ĐT Lào do âm mưu thao túng kết quả trận đấu với ĐT Hong Kong năm 2017.
Bình luận 0

Trong ngày 11/12, bóng đá Đông Nam Á rúng động trước nghi án trận ĐT Malaysia thắng ĐT Lào 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng bảng AFF Cup 2020 bị dàn xếp tỷ số. Cụ thể, một tài khoản Twitter có tên Oriental Gambler đã cáo buộc ĐT Lào dàn xếp tỷ số, cố tình buông và thua đậm.

Ý kiến này gây ra nhiều tranh cãi. Có người ủng hộ, đưa ra quan điểm tương đồng khi nhận thấy những bất thường trong cách thi đấu của ĐT Lào, nhưng cũng có người phản bác, cho rằng Oriental Gambler đã đặt quá nhiều tiền bạc theo ĐT Lào và vì thế nên tỏ ra tức giận khi đại diện xứ sở Triệu voi thua đậm... Hiện tại, phía LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin này.

2 tuyển thủ Lào bị AFC cấm thi đấu trọn đời vì bán độ là ai? - Ảnh 1.

Cựu đội trưởng ĐT Lào Khampheng Sayavutthi đã bị cấm thi đấu trọn đời vì dàn xếp tỷ số.

Thực tế, dàn xếp tỷ số hay bán độ không phải là chuyện hiếm trong làng bóng đá Đông Nam Á những năm gần đây. Gần nhất chính là vụ dàn xếp tỷ số khiến 2 tuyển thủ quốc gia Lào bị LĐBĐ châu Á (AFC) cấm thi đấu suốt đời. Theo đó, 2 cầu thủ gồm Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana được kết luận đã "âm mưu thao túng kết quả trận đấu" trong trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Lào và ĐT Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/10/2017. Cả hai phải trả giá bằng án phạt bị AFC loại khỏi đời sống bóng đá của châu Á.

Thông báo của AFC cho biết: "Để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra đang diễn ra, sẽ không có thông tin chi tiết nào khác được tiết lộ".

Trong trận đấu nói trên, ĐT Hong Kong đã giành chiến thắng 4-0 với các bàn thắng ở phút 10, 13 và 73 trước khi hoàn tất thắng lợi với quả phạt đền thành công ở phút 83.

Khampheng Sayavutthi sinh năm 1986 và từng là đội trưởng và tiền đạo hàng đầu của ĐT Lào. Anh đã 49 lần thi đấu cho ĐTQG và ghi được 15 bàn thắng. Trong khi đó, thủ môn Lembo Saysana sinh năm 1995 và cũng đã 5 lần khoác áo ĐT Lào.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Lào dính đến tiêu cực ở các trận đấu cấp châu lục. Vào năm 2017, CLB Lao Toyota từng bị cấm tham dự AFC Cup 2018 và 22 cầu thủ đội bóng này bị cấm thi đấu suốt đời do án bán độ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem