24 ca dương tính, U23 Việt Nam làm sao để đủ người đấu U23 Đông Timor?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 23/02/2022 12:43 PM (GMT+7)
Tin buồn ập đến với U23 Việt Nam. Theo đó, ngay sau chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan, đội đã ghi nhận thêm 7 ca dương tính với Covid-19 (test nhanh), nâng tổng số ca nhiễm lên 24 trường hợp. Như vậy, U23 Việt Nam chỉ còn 9 cầu thủ khỏe mạnh trước thềm trận bán kết giải U23 Đông Nam Á với U23 Đông Timor.
Bình luận 0

Theo những thông tin mới nhất từ phía ĐT U23 Việt Nam tại Campuchia, sáng 23/2, đội ghi nhận thêm 7 ca dương tính với Covid-19 qua test nhanh ngay sau khi giành chiến thắng trước U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của bảng C giải U23 Đông Nam Á. Như vậy, danh sách ban đầu sang Campuchia giờ chỉ còn 3 cầu thủ, cộng thêm 6 viện binh mới sang, U23 Việt Nam chỉ có 9 gương mặt đủ điều kiện thi đấu trước trận bán kết với U23 Đông Timor.

24 ca dương tính, U23 Việt Nam hết người đá với U23 Đông Timor - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thêm 7 ca mắc Covid 19 sau chiến thắng trước U23 Thái Lan (Ảnh: VNE).

Được biết, 5/7 cầu thủ mới nhất dương tính với Covid-19 là những người ra sân ngay từ đầu trong trận thắng 1-0 trước U23 Thái Lan, gồm Mai Xuân Quyết, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi, Trịnh Xuân Hoàng và Nguyễn Quốc Việt. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đã ghi nhận 24 ca dương tính, 6 trong số này đã bị gạch tên khỏi giải đấu để nhường chỗ cho 6 viện binh mới sang Campuchia. Đáng chú ý, ở vị trí thủ môn, HLV Đinh Thế Nam chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn là Đặng Tuấn Hưng. Trước đó, thủ môn Y Êli Niê gặp vấn đề về cổ chân và không được đăng ký trong trận gặp U23 Thái Lan. Anh cũng không góp mặt trong buổi tập hôm 21/2. Cầu thủ quê Đắk Lắk bị đau cuối buổi tập 18/2, nhưng vẫn ra sân ở cuộc đối đầu U23 Singapore hôm 19/2.

Trước tình hình này, VFF cũng đang gấp rút bổ sung thêm 4 cầu thủ từ quê nhà để viện trợ cho U23 Việt Nam. Dự kiến 4 cầu thủ này sẽ có mặt kịp thời gian thi đấu bán kết với U23 Timor Leste vào lúc 19h30 ngày 24/2. Bên cạnh đó, nhóm 4 cầu thủ bị dương tính ngày 18/2 cũng sẽ được làm xét nghiệm PCR trong chiều ngày 23/2. Nếu có kết quả âm tính, 4 cầu thủ này sẽ có thể thi đấu ở trận gặp U23 Đông Timor.

Ở trận gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đăng ký 16 cầu thủ, bao gồm 6 "viện binh" từ quê nhà. Điều đó có nghĩa là số lượng cầu thủ đủ điều kiện thi đấu còn lại 10. Ban đầu, HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia 27 cầu thủ. Ở nhiều thời điểm, U23 Việt Nam đã phải đối mặt với nguy cơ bị xử thua và bỏ giải. 

Tình hình Covid-19 ở giải U23 Đông Nam Á diễn biến phức tạp. U23 Myanmar và Indonesia đã xin rút lui vì không đủ lực lượng tham dự. Trong khi đó, U23 Malaysia, U23 Singapore và U23 Việt Nam đều không có lực lượng mạnh nhất vì có nhiều ca mắc Covid-19 trong đội hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem