CLB CAHN và HLV Gong Oh-kyun đang đi đúng hướng?

Trần Oánh Thứ bảy, ngày 16/12/2023 18:10 PM (GMT+7)
Với dàn cầu thủ chất lượng cao, các CĐV của CLB CAHN kỳ vọng vào khả năng dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun, nhưng đã 3 trận, đội bóng của họ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Vậy kết quả đó có phản ánh năng lực của HLV Gong Oh-kyun?
Bình luận 0

3 trận không thắng có phản ánh năng lực của HLV Gong Oh-kyun?

Hòa 0 – 0 trước đối thủ không được đánh giá cao là CLB Quảng Nam trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB CAHN lại có thêm 1 trận không thắng. Điều này làm cho những CĐV của CLB này cảm thấy sốt ruột. Thực tế trận đấu cho thấy, CLB CAHN chơi không tồi, họ kiểm soát tốt, tạo ra nhiều cơ hội, chỉ có điều là họ đã không làm sao ghi được bàn thắng. Mặt khác, hàng thủ của CLB CAHN cũng vài lần tỏ ra sơ hở, dẫn đến đội bóng đã suýt phải nhận bàn thua.

Về phía đội Quảng Nam, việc được thi đấu thường xuyên, sự tự tin, khả năng cầm bóng, dứt điểm tốt của tuyển thủ trẻ Đình Bắc là 1 điểm sáng, nó mang lại hy vọng cho hàng tấn công của ĐT Việt Nam. Sự trở lại của Nguyễn Quang Hải cũng là nét đáng chú ý trong trận đấu này. Tuy chưa được nguy hiểm như ngày trước, nhưng Quang Hải đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao của mình.

Với dàn cầu thủ chất lượng cao, các CĐV của CLB CAHN kỳ vọng vào khả năng dẫn dắt của HLV Gong Oh-kyun, nhưng đã 3 trận, đội bóng của họ vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Vậy kết quả đó có phản ánh năng lực của HLV Gong Oh-kyun?

CLB CAHN 3 trận liền không thắng, HLV Gong Oh-kyun vẫn nói

HLV Gong Oh-kyun thất vọng khi CLB CAHN không thắng trận thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Cao Oanh.

Có một nguyên lý đơn giản mà bất kỳ HLV nào cũng cố gắng thực hiện trong việc vận hành 1 đội bóng thi đấu, đó là làm mọi cách để khai thác triệt để các thế mạnh và hạn chế tối đa các điểm yếu của đội bóng, của từng cầu thủ trong đội bóng, điều này giúp cho đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mỗi HLV lại thực hiện điều này khác nhau, và cách thức thực hiện điều này phản ánh cá tính, khả năng sáng tạo của mỗi HLV. Ở góc độ nào đó, nó phản ánh trình độ năng lực của HLV. Chúng ta cùng xem ông Gong Oh-kyun thực hiện điều này thế nào qua 1 pha bóng điển hình của CLB CAHN.

Ở phút 23, khi CLB CAHN được hưởng phạt góc, cả 2 trung vệ có chiều cao và khả năng chơi đầu tốt là Bùi Hoàng Việt Anh và Huỳnh Tấn Sinh như thường lệ đều có mặt trong vòng 16m50 để sẵn sàng đón bóng. Việc điều trung vệ lên tham gia tình huống phạt góc là rất phổ biến ở V.League cũng như trên thế giới. Trám vào vị trí trung vệ là 2 hậu vệ cánh Hà Văn Phương và Hồ Văn Cường.

Nhưng điểm khác biệt trong tình huống này của CLB CAHN đó là kết thúc tình huống phạt, bóng được thu hồi về chân thủ môn Philip Nguyễn, thay vì giữ bóng để các trung vệ lập tức rút về, toàn đội ổn định vị trí như các đội bóng vẫn làm, chúng ta thấy 2 trung vệ của CLB CAHN không rút về. Tiền vệ Lê Phạm Thành Long triển khai bóng từ vị trí thấp nhất trong đội hình. Sau vài nhịp bóng, Hồ Tấn Tài thế vào vị trí thấp nhất 1 như hậu vệ thòng. Bóng được đưa dần ra biên trái, khi Hồ Tuấn Tài leo ra biên, ta mới thấy Bùi Hoàng Việt Anh di chuyển dần về vị trí trung vệ. Nhưng thời điểm đó, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh vẫn đang ở vị trí như 1 tiền đạo, anh đứng cao nhất trong đội hình, và là người đón đường chuyền rất hay của Hà Văn Phương sau đó, dứt điểm và tạo ra 1 pha bóng thuộc dạng nguy hiểm nhất của CLB CAHN trước cầu môn Quảng Nam. Trên lý thuyết, nếu 1 đội bóng không phòng ngự khu vực mà triển khai phòng ngự bằng cách cử người bắt chặt tiền đạo đối phương, thì gặp tình huống này, trung vệ lên tham gia tấn công sẽ tạo ra sự bất ngờ và sẽ rảnh chân hơn rất nhiều.

3 trận không thắng có phản ánh năng lực của HLV Gong Oh-kyun? - Ảnh 2.

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Ảnh: VPF.

Về mặt triển khai chiến thuật, có thể nói pha bóng này là pha phối hợp hay nhất của CLB CAHN. Từ khai thác thế mạnh chơi bóng bổng của trung vệ, đến chuyển đổi trạng thái một cách sáng tạo, đòi hỏi sự phối hợp, chuyển đổi vị trí của toàn đội. Nó cho thấy ý thức thực hiện chiến thuật của các cầu thủ CLB CAHN rất tốt, họ hoán đổi vị trí mượt mà. Và có vẻ họ đang được yêu cầu để trở thành những cầu thủ đa năng, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cụ thể hơn trong 1 trận đấu.

Đương nhiên, giống như một cái đồng hồ, càng phức tạp thì càng dễ hỏng hóc, việc vận hành một chiến thuật phức tạp có rủi ro của nó. Và dường như rủi ro đó đã xuất hiện trong trận đấu này bằng các tình huống phòng ngự không chắc chắn của CLB CAHN, tạo ra 1 số cơ hội cho CLB Quảng Nam. Nhưng để trở thành một đội bóng lớn, để xứng đáng nhà vô địch, CLB CAHN của HLV Gong Oh-kyun chắc chắn sẽ tiếp tục con đường này. Hy vọng họ sẽ dần dần làm chủ hệ thống chiến thuật của mình, sẽ hạn chế được các tác dụng phụ khi triển khai các ý tưởng chiến thuật sáng tạo của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem