"Chén chú, chén anh" rồi sát hại bạn nhậu 93 tuổi

Thứ sáu, ngày 12/07/2013 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 11.7, Công an Vĩnh Long cho biết đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra chiều 10.7, tại địa bàn ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành thị xã Bình Minh.
Bình luận 0

Tại hiện trường, công an phát hiện 1 người đàn ông đang ngồi trên bậc thềm nhà miệng lảm nhảm, cạnh đó là thi thể 1 người đàn ông, máu bê bết, chén đũa, nồi niêu vương vãi.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Sáng (93 tuổi), thường trú ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nghi can là Trần Văn C (SN 1952, thường trú tổ, 9 ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành).

Ông C khai nhận, trưa 10.7, ông đang đi bộ trên đường về nhà, đến đoạn tổ 3 ấp Đông Hưng 1 thì gặp ông Sáng cũng đang đi bộ trên đường. Do quen biết từ trước nên ông C đã rủ ông Sáng về nhà mình nhậu tiếp, sau đó xảy ra án mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem