39 người chết trong xe container: Anh siết gọng kìm ở 2 “điểm nóng” buôn người này

Minh Nhật Thứ ba, ngày 29/10/2019 16:30 PM (GMT+7)
Các quan chức di trú của Vương quốc Anh sẽ được triển khai thêm tại cảng Zeebrugge của Bỉ và nhiều nhân viên của Lực lượng Biên phòng Anh cũng sẽ được điều động bổ sung tại cảng Purfleet, hạt Essex sau vụ 39 người được phát hiện chết trong một xe container đông lạnh ở Essex tuần trước.
Bình luận 0

img

Chiếc xe container chở 39 thi thể đã đi từ cảng Zeebrrugge (Bỉ) đến cảng Purfleet (Anh) trước khi thi thể của 8 phụ nữ và 31 đàn ông được phát hiện tại một khu công nghiệm ở thị trấn Grays, hạt Essex vào sáng sớm ngày 23/10. Vụ việc đã khiến cả nước Anh chấn động. Ban đầu, cảnh sát cho rằng, các nạn nhân là người Trung Quốc nhưng hiện đang xem xét có cả những công dân nước ngoài.

Trong một tuyên bố hôm 28/10, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel tuyên bố sẽ triển khai thêm lực lượng tới các cảng được xem là "điểm nóng" buôn người bao gồm Zeebrrugge (Bỉ) và Purfleet (Anh).

"Tôi có thể xác nhận việc lực lượng biên phòng đang tăng cường hiện diện ở cảng Purfleet. Từ hôm nay, tôi đã nhận được thỏa thuận từ chính quyền Bỉ để triển khai thêm các sĩ quan di trú của Anh tại  Zeebrugge.. ", bà Patel phát biểu trước các nghị sĩ tại quốc hội Anh ngày 28/10. Bộ trưởng Nội vụ Anh nhấn mạnh thêm rằng, cần phải ngăn chặn những thảm kịch kinh hoàng tương tự như vụ 39 người thiệt mạng trong container được chuyển từ cảng Zeebrugge của Bỉ tới cảng Purfleet, hạt Essex, Anh hôm 23/10.

Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng xác nhận đã nhận được sự cho phép từ chính quyền Bỉ để triển khai thêm các nhân viên di trú Anh tới cảng Zeebrugge nhằm tăng cường kiểm soát an ninh tại khu vực vốn được xem là "điểm nóng" buôn người này. Tuyến đường biển từ Zeebrugge tới Purfleet thường được những kẻ buôn người sử dụng để đưa người di cư trái phép vào Anh.Bộ trưởng Patel cũng tiết lộ thêm rằng, quá trình xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang diễn ra và dự kiến mất nhiều thời gian.  

Bộ trưởng Patel và Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng ngày đã tới thị trấn Thurrock, hạt Essex, viết sổ tang tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong container.

"Cả quốc gia và thế giới bị sốc trước thảm kịch, cũng như số phận tàn nhẫn xảy đến với những người vô tội đang hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn ở đất nước này. Chúng tôi thương tiếc những người đã qua đời và chia buồn với gia đình của họ", Johnson viết. Thủ tướng Anh lên án "sự tàn nhẫn của những kẻ chịu trách nhiệm trong tội ác này", đồng thời tuyên bố chính phủ Anh sẽ "làm mọi thứ trong khả năng để đưa các thủ phạm ra trước công lý".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem