4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 06/11/2022 06:11 AM (GMT+7)
Đây là 4 cây cảnh cực kỳ nhiều hoa, màu sắc rực rỡ lễ hội, nở đúng vào mùa đông. Trồng ngay vài chậu bây giờ, bạn sẽ có hoa nở đầy nhà vào đầu năm mới.
Bình luận 0

Khi thời tiết trở lạnh, nhiều người thích mua các chậu cây cảnh mới về nhà để trồng. Bạn nên chọn những cây cảnh nở hoa vào mùa đông này. Như vậy, dù ngoài trời lạnh lẽo, gió mưa, bạn vẫn đón mùa xuân rực rỡ trong nhà với thảm hoa đầy màu sắc rực rỡ.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 1.

Bạn nên chọn những cây cảnh nở hoa vào mùa đông này.

Những loài hoa này nở từ mùa đông sang mùa xuân, giúp bạn đón một năm mới tràn đầy không khí vui tươi, rực rỡ. Những bông hoa viên mãn sẽ giúp tâm trạng bạn vui vẻ, đón năm mới tràn đầy thịnh vượng, may mắn.

Hãy xem đó là những cây cảnh nào nhé!

1.Cây cảnh: Bướm Viola

Bướm Viola (tên tiếng Anh là Viola) là loại cây thảo sống lâu năm, thiên về tính mát. Dù thời tiết lạnh, thậm chí ở nơi có tuyết nó vẫn nở hoa đầy kiêu hãnh.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 2.

Trong thực tế, nó là cây cảnh "chịu lạnh" cực tốt.

Nhiều người cho rằng cây cảnh này trông mỏng manh, dịu dàng và không thể chịu được gió và sương giá. Trong thực tế, nó là cây cảnh "chịu lạnh" cực tốt. Nó có thể nở hoa ở nhiệt độ 10 độ C. Chỉ cần nhiệt độ không thấp dưới 5 độ thì cây cảnh vẫn sống tốt.

Bướm Viola cũng được mệnh danh là Nữ hoàng của các loài hoa vì chúng nở hoa nhiều, cũng có nhiều màu sắc đa rạng, rực rỡ cực kỳ.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 3.

Cây cảnh này có hoa nhiều màu sắc

Bướm Viola có mấy chục loại với các cánh màu đỏ, trắng, vàng, tím, xanh, nhiều màu… rất tươi sáng. Dáng cây nhỏ, dễ phân cành, dễ nuôi sống. Cây cảnh này cũng nở hoa rất lâu và rất thích hợp là một loài hoa cỏ nhỏ thích hợp với những người mới tập chơi hoa. Với một vài chậu, nó có thể sưởi ấm một mùa đông và mùa xuân của bạn.

Việc nhân giống bướm Viola chủ yếu dựa vào gieo hạt. Đất trồng chỉ cần đủ chất dinh dưỡng, tơi xốp và thoáng khí là được. Sau khi gieo hạt nên giữ cho đất hơi ẩm. Chỉ cần nhiệt độ không thấp hơn 10 độ C là có thể nảy mầm trong khoảng một tuần.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 4.

Việc nhân giống cây cảnh bướm Viola chủ yếu dựa vào gieo hạt.

Có thể cấy ghép nhiều cây hoa với nhau nhưng không nên trồng dày quá. Nói chung chậu cây cảnh cứ 12-13 cm thì trồng một cây, vì khả năng đẻ nhánh của nó rất mạnh. Trong môi trường nhiệt độ thấp, dáng cây nhỏ gọn, sau khi nở hoa sẽ tràn đầy cả chậu.

Bạn cần cung cấp cho cây cảnh này đủ ánh sáng thì hoa sẽ nở nhiều, màu sắc đẹp hơn. Trong môi trường ít ánh sáng, ban công hướng bắc cây cảnh này cũng có thể sinh trưởng và nở hoa nhưng sẽ không đẹp bằng nơi có nhiều ánh sáng.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 5.

Bạn cần cung cấp cho cây cảnh này đủ ánh sáng thì hoa sẽ nở nhiều, màu sắc đẹp hơn.

Bạn có thể bón phân hỗn hợp và phân lân và kali kết hợp cho cây cảnh này. Khi trồng nên bón bổ sung một lượng phân hữu cơ thích hợp, bảo dưỡng bình thường thì cứ 20 ngày bón phân hỗn hợp 1 lần, cứ 10 ngày bón thêm phân lân và kali một lần.

Có thể dùng kali dihydro photphat pha thành dung dịch nước 1: 1000, tưới trực tiếp vào rễ có thể làm cho cây cảnh ra hoa liên tục.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 6.

Cây cảnh này có thể treo lên nhìn cũng rất đẹp

Cần lưu ý rằng khả năng chịu nhiệt của cây bướm Viola không tốt. Do đó bạn không giữ nó bên cạnh máy điều hòa không khí và lò sưởi. Cây cảnh này phải được tránh xa nguồn nhiệt.

Nhiệt độ nên được giữ trong khoảng 10-15 độ C là có lợi nhất cho sự phát triển của bướm Viola.

2. Cây cảnh: Sống đời

Sống đời là một loài thực vật mọng nước thuộc họ cây trường sinh. Nó thích môi trường mát mẻ, ấm áp và sợ nóng. Đây là loài hoa chính vào mùa thu, đông và xuân. Cây cảnh này khá nhiều chủng loại, màu sắc hoa phong phú, lượng hoa lớn, thời gian ra hoa kéo dài.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 7.

Cây cảnh sống đời là loài hoa chính vào mùa thu, đông và xuân.

Hoa sống đời có thể nở từ tháng 10 hàng năm đến tháng 5, 6 năm sau. Chỉ cần nhiệt độ không cao hơn 30 độ C là có thể tiếp tục nở hoa vào mùa hè.

Tuy hoa của nó không lớn nhưng lượng hoa nhiều. Một chùm hoa gồm nhiều bông hoa nhỏ, khi nở ra sẽ giống như quả cầu hoa lớn. Một bông hoa có thể tồn tại trong 20-30 ngày.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 8.

Tuy hoa của cây cảnh này không lớn nhưng lượng hoa nhiều.

Do thời gian ra hoa kéo dài, lượng hoa nhiều nên cây cảnh này rất thích hợp để trang trí sân vườn, ban công nhỏ vào mùa đông.

Cây cảnh sống đời có bản chất mạnh mẽ và dễ sinh sản. Các cành và lá có thể được cắt và nhân giống như cây mới. Chỉ cần giâm các cành nhỏ xuống đất vào mùa thu, đông là bạn sẽ sớm có một mùa hoa rực rỡ vào mùa xuân.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 9.

Màu sắc rực rỡ

Nói chung, cây cảnh này cần nhiều ánh sáng mặt trời nên bạn hãy để chúng ở nơi có đủ ánh sáng ban ngày, khoảng hơn 6 giờ có ánh sáng trong 1 ngày.

Đồng thời cũng cần kiểm soát lượng nước thích hợp trước khi ra hoa. Khi đất thật khô mới tưới nước. Việc kiểm soát nước và làm khô có lợi hơn cho việc phân hóa mầm hoa.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 10.

Thời gian ra hoa kéo dài

Bạn cần bón phân lân và phân kali cho cây cảnh, có thể trộn thêm phân kali dihiđro photphat tỷ lệ 1: 1000. Pha phân bón thành dung dịch nước và tưới trực tiếp vào rễ, cứ 10 ngày tưới một lần. Điều này có thể thúc đẩy cây cảnh ra hoa nhiều hơn.

3. Cây cảnh: Hoa giấy

Hoa giấy (Bougainvillea) là "cỗ máy ra hoa" nổi tiếng với nhiều loại và màu sắc phong phú. Mùa đông và mùa xuân là thời điểm thích hợp để ngắm hoa giấy. Rất nhiều cây hoa giấy nở thành một quả cầu hoa lớn rất lộng lẫy và khí thế.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 11.

Hoa giấy có thể nở thành những thác hoa khổng lồ

Cành hoa giấy mềm mại, thân cây khỏe. Nó có thể được làm thành một cây hoa hình kẹo mút, một bức tường hoa hoặc một hàng rào hoa, thác hoa.

Hoa giấy có thể trồng ở sân vườn hướng nam. Còn ở hướng Bắc, hoa giấy có thể trồng trong chậu để trong nhà, dù trời lạnh nó vẫn có thể nở hoa rực rỡ như mùa xuân.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 12.

Cây cảnh này cũng có hoa nhiều màu

Cá nhân tôi nghĩ rằng hoa giấy trồng trong chậu dễ nở hoa hơn so với trồng dưới đất. Vì hoa giấy dễ ra hoa hơn trong điều kiện khô hạn một chút.

Nếu trồng dưới đất ở những nơi có mưa nhiều thì hoa giấy không dễ nở hoa, trong khi hoa giấy trồng trong chậu có thể kiểm soát được nước.

Cây cảnh này khi trồng trong nhà cần đảm bảo đủ ánh sáng. Giống như hoa sống đời, hoa giấy càng phơi nhiều nắng thì hoa càng nở nhiều.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 13.

Thời gian ra hoa kéo dài

Đồng thời, cần lưu ý kiểm soát nguồn nước. Bạn có thể đợi lá héo hoàn toàn rồi mới tưới, tưới nước thật kỹ.

Bón phân lân và kali là chủ yếu. Bạn có thể tưới gốc hoặc phun lên lá. Nên sử dụng mỗi tuần một lần để thúc đẩy quá trình nở hoa của hoa giấy.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 14.

Cần cắt tỉa kịp thời sau khi cây ra hoa. Nói chung, chỉ cần duy trì 3-4 điểm chồi trên cành là đủ. Việc cắt tỉa có thể thúc đẩy sự phân nhánh nhiều của nó và thúc đẩy việc ra hoa nhiều hơn.

4. Cây cảnh: Huệ tây

Huệ tây còn được gọi là lan huệ (tên tiếng Anh là Amaryllis, tên khoa học là Hippeastrum spp) là một loài hoa thân củ rất phổ biến. Bản chất của nó là ưa ấm và mát, tốt nhất nên trồng vào mùa thu, đông và xuân.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 15.

Cây cảnh huệ tây truyền thống là cánh đơn, màu đỏ

Miễn là bạn chọn một củ lớn và đầy đặn, cây cảnh này có thể nở hoa sau một thời gian chăm bón. Hoa nở rất đẹp, quyến rũ.

Huệ tây truyền thống hầu hết là hoa cánh đơn màu đỏ. Hiện nay có rất nhiều giống hoa nhập ngoại, đa số là loại hoa cánh kép, đủ màu sắc và số lượng hoa lớn.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 16.

Hiện tại có nhiều giống cánh kép, màu sắc rực rỡ

Một cành hoa có thể nở ra một bông hoa bằng tay, nhưng so với hoa cánh đơn, hoa cánh kép lớn thường đắt hơn.

Bạn nên chọn những củ huệ tây to, khỏe mạnh. Những "bóng đèn" như vậy có khả năng nở hoa mạnh hơn. Khi trồng không nên trồng sâu quá. Tốt nhất bạn nên phơi 1/3 số củ và đợi sau khi cây ra hoa kết trái thì vùi đất để nâng củ.

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 17.

Đất trồng phải là loại đất dinh dưỡng tơi xốp, thoáng khí. Tốt nhất nên bón thêm một số phân hỗn hợp và phân hữu cơ vào gốc, có thể thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của cây cảnh, giúp phân hóa nhanh chóng của các nhánh hoa.

Để bảo dưỡng huệ tây, bạn cần đặt nó ở nơi có nhiều nắng vào mùa thu và mùa đông. Khi chồi mới nhú, bạn có thể dùng phân bón đặc biệt dành cho cây thân củ, cứ 10 ngày rưỡi thì bón một lần.

(Theo Inf.news)

4 cây cảnh là "cỗ máy ra hoa" vào mùa đông, trồng ngay bây giờ để kịp đón năm mới rực rỡ - Ảnh 18.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem