4 phương án thay thế Đoàn Văn Hậu ở VCK U23 châu Á 2020

Thứ ba, ngày 24/12/2019 10:10 AM (GMT+7)
Với việc SC Heerenveen không chấp nhận nhả Đoàn Văn Hậu về dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo buộc phải tìm phương án mới để khỏa lấp vị trí mà cầu thủ này để lại.
Bình luận 0

Không cần nói thì chắc hẳn ai cũng biết, hai năm qua dưới triều đại của thầy Park, vị trí hậu vệ trái dường như bất di bất dịch với sự lựa chọn số một mang tên Đoàn Văn Hậu.

Mới chỉ sinh năm 1999, trẻ hơn rất nhiều đồng nghiệp thế nhưng thể hình lực lưỡng, chiều cao khủng cùng khả năng phán đoán tình huống thông minh, bọc lót tốt khiến Văn Hậu trở thành cái tên quan trọng bậc nhất của các ĐT Việt Nam.

Dù thế, tại VCK U23 châu Á 2020 sắp tới, anh sẽ không thể cùng đội nhà tham dự vì đây là giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA.

img

Đỗ Thanh Thịnh

Mất Văn Hậu, ông Park phải tìm ra phương án thay thế và trong tay ông thầy người Hàn Quốc lúc này vẫn còn khá nhiều cái tên khả dĩ dù cho mỗi người đều có ưu điểm nhược điểm riêng.

Đỗ Thanh Thịnh – cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đang là sự lựa chọn số hai sau Văn Hậu ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Thanh Thịnh gây ấn tượng mạnh ở khả năng hỗ trợ tấn công biên tốt với những quả tạt chuẩn xác cho các tiền đạo, song khâu phòng ngự của anh không được đánh giá quá cao khi thường xuyên bị đối phương khai thác vì mải mê dâng cao.

Người thứ hai thuận chân trái là Nguyễn Hùng Thiện Đức, ngôi sao trẻ sinh năm 1999 này có một mùa giải tiến bộ vượt bậc trong màu áo Becamex Bình Dương và được sử dụng khá nhiều tại V.League 2019.

Thiện Đức chơi nhiệt huyết, máu lửa, song hạn chế lớn là anh sở hữu thể hình khá khiêm tốn, thường yếu thế trong các pha tranh chấp trên không và còn non kinh nghiệm.

Người cùng trang lứa với Thiện Đức là Dụng Quang Nho, cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai cũng đang là mục tiêu được ông Park quy hoạch sử dụng ở vị trí hậu vệ trái.

Trong trường hợp cần thiết, U23 Việt Nam vẫn còn một phương án không hề tồi khác là Hồ Tấn Tài, người có thể chơi tốt ở hai hành lang cánh như những gì anh đã thể hiện ở SEA Games 30.

img

Hồ Tấn Tài

Nếu Tấn Tài dạt trái, tân binh Đặng Văn Tới hay Trương Văn Thái Qúy đều có khả năng thay thế vị trí của người đồng đội ở đường biên đối diện.

Với một nhà cầm quân lắm chiêu như Park Hang-seo, ông và ban huấn luyện chắc chắn sẽ có những con tính an toàn và hợp lý nhất cho đội nhà ở giải đấu sắp tới.

Theo lịch thi đấu, ngày 10/1, ĐT U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 UAE. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Jordan và ngày 13/1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1.

Toàn bộ các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ được tường thuật trực tiếp trên FOX Sports, riêng các trận đấu có sự góp mặt của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được FOX Sports gửi đến quý khán giả với bình luận tiếng Việt.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem