45.000 người Đức phải sơ tán khẩn vì bom

Thứ hai, ngày 05/12/2011 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giới chức thành phố Koblenz, miền Tây nước Đức ngày 4.12 đang nỗ lực di tản khoảng 45.000 dân tại khu vực này khi nhà chức trách đang cố gắng tháo ngòi nổ 2 quả bom của Anh và Mỹ thuộc Thế chiến II vừa được phát hiện.
Bình luận 0
img
 

Hai quả bom này được phát hiện tại sông Rhine.

7 viện dưỡng lão, 2 bệnh viện và 1 nhà tù cũng đã được sơ tán.

Hệ thống xe lửa và giao thông trong khu vực cách tây bắc Frankfurt khoảng 130km sẽ tạm ngừng hoạt động. Đây là cuộc di tản vì bom lớn nhất tại Đức kể từ thời hậu chiến tranh với một nửa dân số tại Koblenz bị ảnh hưởng.

Quả bom của Anh nặng 1,8 tấn được phát hiện cùng với một quả bom nặng 125kg của Mỹ tại đáy sông Rhine, khi mực nước của dòng sông xuống quá thấp do thiếu mưa trong nhiều ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem