5 ngôi sao HAGL bị gạch tên khỏi ĐT Việt Nam?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 07/03/2022 16:10 PM (GMT+7)
Chứng kiến màn trình diễn của những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương, Tuấn Anh kể từ đầu mùa, có lẽ HLV Park Hang-seo và các cộng sự ở ĐT Việt Nam không khỏi thất vọng…
Bình luận 0

Sau 3 vòng đầu V.League 2022, HAGL hoà 2, thua 1 trận. Nhưng hai trận hoà của đội đều có tỷ số 0-0. Thất bại 0-2 trước chủ nhà SLNA khiến thầy trò Kiatisak Senamuang vẫn chưa ghi bàn nào. Trước đây, thành tích tệ nhất của đội sau 3 vòng cũng là 1 bàn, mùa 2009 và 2018.

Kể từ khi lên chơi ở V.League năm 2003, đây là lần đầu HAGL không ghi bàn sau 3 trận đầu. Nhưng nếu xét về số điểm giành được, đây không phải khởi đầu tệ nhất của họ. Năm 2012 và 2018, HAGL chỉ kiếm được 1 điểm qua 3 trận. Còn khởi đầu tốt nhất của đội bóng phố núi là 7 trận toàn thắng mùa 2004.

5 ngôi sao HAGL bị gạch tên khỏi ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

HAGL (áo trắng) có một khởi đầu đáng thất vọng tại V.League 2022.

Thất bại trên sân Vinh chiều 6/3 cũng nối dài chuỗi trận đáng quên của HAGL ở Nghệ An. Đây là trận thứ 11 liên tiếp HAGL không thắng khi làm khách trên sân của SLNA. Trong đó, họ thua 10 và chỉ hoà 1 trận. Trong những trận này, họ cũng chỉ ghi được 2 bàn. Lần gần nhất HAGL thắng trên sân Vinh của SLNA đã diễn ra cách đây 12 năm, tại vòng áp chót V.League 2010. Khi đó, HAGL cũng do HLV Kiatisak dẫn dắt, thắng 2-1 nhờ công của Marcelo Barbieri và Tiago De Paula.

Cơn khát bàn của HAGL đến càng bất ngờ, khi họ ghi bàn trong 8 trận liên tiếp cuối mùa 2021, trước khi giải bị huỷ vì Covid-19. Lần gần nhất họ không ghi bàn trong 3 trận liền ở V.League đã diễn ra cách đây 5 năm. Khi đó, thầy trò Dương Minh Ninh thua CLB TP.HCM, Khánh Hoà và SLNA lần lượt với tỷ số 0-1, 0-2 và 0-2 vào tháng 3/2017. Trận thua SLNA khi đó cũng diễn ra trên sân Vinh, với tỷ số tương tự chiều 6/3/2022…

Chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ HAGL, đặc biệt là những tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương, Tuấn Anh, có lẽ dàn trợ lý của HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài sân Vinh không khỏi thất vọng.

Theo tiết lộ, bản danh sách dự kiến của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận cầu trong tháng 3 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ vắng mặt tới 3-4 trụ cột của CLB HAGL, trong đó có trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn – người không thể ra sân ở trận SLNA – HAGL vì nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương và Xuân Trường cũng là 4 cái tên được cho rằng đang nằm trong diện nguy cơ cao khi sự thể hiện của những cầu thủ này tại ĐTQG và cả CLB đều quá mờ nhạt, nếu không muốn nói là tệ hại.

Theo chiều ngược lại, 3 "quân bài" mà HAGL cho CLB Hải Phòng mượn là Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho lại đang dần thể hiện được mình và nhận được sự chú ý từ đội ngũ của HLV Park Hang-seo. Rất có thể việc lựa chọn các cầu thủ này sẽ đẩy các trụ cột của HAGL ra khỏi hàng ngũ ĐTQG theo kế hoạch "cải tổ" của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem