5 ƯCV nặng ký thay Mourinho: "Baby Mourinho" là số 1

Minh Tú Thứ ba, ngày 20/04/2021 17:10 PM (GMT+7)
HLV trẻ Julian Nagelsmann, người có biệt danh "Baby Mourinho" đang là ứng cử viên nặng ký nhất thay thế "Người đặc biệt" ở Tottenham.
Bình luận 0

Sau thời gian dài “chịu đựng” Jose Mourinho, Tottenham cuối cùng đã sa thải HLV Jose Mourinho. Trước mắt, người giữ vai trò HLV tạm quyền thay chiến lược gia người Bồ Đào Nha là Ryan Mason. Với những NHM Premier League thường xuyên theo dõi những trận đấu của “Gà trống” trong khoảng thời gian 2014-2016, đây có lẽ không phải cái tên xa lạ.

Tuy nhiên, Ryan Mason sẽ chỉ dẫn dắt Tottenham đến cuối mùa giải hoặc tới khi CLB tìm được HLV trưởng mới. Tờ báo thể thao uy tín của Anh, Telegraph đã tiết lộ 5 ứng cử viên nặng ký thay thế Mourinho chèo lái con tàu Tottenham, bao gồm:

Mourinho từng thua Nagelsmann vào năm ngoái.

Mourinho từng thua Nagelsmann vào năm ngoái.

1. Julian Nagelsmann

Chiến lược gia trẻ người Đức được đánh giá rất cao về chiến thuật. Triết lý chơi bóng tấn công của ông cũng được xem là phù hợp với mong muốn của chủ tịch Tottenham, Daniel Levy. Ở mùa giải trước, chính Leipzig của Nagelsmann đã đánh bại Tottenham 4-0 sau 2 lượt trận ở vòng 1/8 Champions League. Vào tháng 2 vừa qua, Nagelsmann có phát biểu rằng ông hâm mộ Premier League và muốn thử sức giải đấu này trong tương lai.

2. Max Allegri

Allegri vẫn chưa nhận lời dẫn dắt CLB nào kể từ khi rời Juventus vào Hè 2019. Chiến lược gia 53 tuổi không giấu giếm mong muốn được dẫn dắt một CLB lớn ở Anh và từng ca ngợi Tottenham là một đội bóng tuyệt vời. Khi còn làm việc ở Turin, Allegri nổi tiếng với phong cách linh hoạt về mặt chiến thuật. Hai sơ đồ mà HLV người Italia thường sử dụng ở Juventus là 4-2-3-1 và 3-5-2.

Allegri chờ đợi công việc mới trong 2 năm qua.

Allegri chờ đợi công việc mới trong 2 năm qua.

3. Michael Carrick

Carrick ít nhiều đã tích lũy kinh nghiệm huấn luyện khi từng làm trợ lý cho Mourinho và hiện tại là Ole Solskjaer. Các cầu thủ M.U cũng rất ấn tượng với cách làm việc của Carrick, trong đó Bruno Fernandes từng nói: "Carrick giúp đỡ các tiền vệ rất nhiều. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều vì anh ấy từng là một cầu thủ hàng đầu". Trong quá khứ, cựu tiền vệ 39 tuổi cũng từng thi đấu cho Tottenham trước khi gia nhập Quỷ đỏ.

Carrick từng được Mourinho chỉ dẫn hồi còn ở M.U.

Carrick từng được Mourinho chỉ dẫn hồi còn ở M.U.

4. Steven Gerrard

Gerrard đã gây ấn tượng mạnh ở Rangers trong gần 3 năm qua. Mùa trước, huyền thoại của Liverpool đã giúp Rangers vô địch Scotland và đó cũng là danh hiệu đầu tiên của anh trong sự nghiệp huấn luyện. Tại Rangers, Gerrard đã phát triển sơ đồ 4-3-3 rất thành công và nó được cho là phù hợp với những ngôi sao tấn công mà Tottenham đang có. Điều quan trọng, HLV 40 tuổi người Anh có thể giúp Spurs xây dựng đội hình với ngân sách hạn hẹp.

Gerrard được xem là phù hợp với Tottenham.

Gerrard được xem là phù hợp với Tottenham.

5. Diego Simeone

Simeone đã khẳng định được tài năng ở Atletico Madrid. Chiến lược gia người Argentina đã giúp đội bóng này giành được 2 Europa League, 1 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 2 lần lọt vào chung kết Champions League. Simeone còn hơn 1 năm hợp đồng với Rojiblancos, nhưng cũng không dễ để Tottenham sở hữu chữ ký của HLV 50 tuổi. Ngoài việc phải cạnh tranh quyết liệt với các đội bóng khác, Tottenham còn phải sẵn sàng đáp ứng mức lương khủng của vị HLV rất cá tính này.

Simeone có thể nâng tầm Tottenham hơn nữa.

Simeone có thể nâng tầm Tottenham hơn nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem