5 việc cán bộ công chức tuyệt đối không được làm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Bảo Linh Thứ ba, ngày 09/02/2021 09:56 AM (GMT+7)
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được làm những điều sau trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bình luận 0

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến rất gần, vì vậy, các cán bộ công chức, viên chức cần phải tuyệt đối tránh 5 điều như: Lơ là, chủ quan khi phòng dịch Covid-19, thăm chúc Tết, biếu quà cấp trên, đánh bạc…

Cán bộ công chức tuyệt đối không chủ quan khi phòng, chống Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp. Tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020, để vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

viec-can-bo-cong-chuc-khong-duoc-lam-dip-tet-nguyen-dan-1.jpg

Cán bộ công chức tuyệt đối không chủ quan khi phòng, chống Covid-19. Ảnh minh họa.I.T

Cán bộ công chức không thăm, chúc Tết và biếu quà Tết cấp trên

Khoản 2 Điều 10 Quy định 205 năm 2019 nói về hành vi chạy chức, chạy quyền gồm:

Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, nhất là các dịp lễ Tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi.

Việc lợi dụng dịp Tết năm 2021 để tặng quà, tiền… cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền… thì là biểu hiện của hành vi chạy chức, chạy quyền. Đây là hành vi nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức.

Nếu người nào vi phạm, tùy mức độ, hành vi có thể bị kỷ luật, chịu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt hành chính.

Ngoài ra, tại Chỉ thị 48-CT/TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định: Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Tại Điều 22 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cấm cán bộ công chức đi lễ chùa, lễ hội dịp Tết nếu không được phân công

Đây cũng là một trong những hành vi bị cấm trong dịp Tết năm 2021 nêu tại Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 về việc tổ chức Tết năm 2021.

Không chỉ vậy, tại khoản c Điều 3 Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ:

Không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực

Như vậy, không chỉ không được đi lễ chùa, lễ hội dịp Tết 2021 này nếu không được phân công mà cán bộ, công chức, viên chức cũng không được sử dụng thời gian làm việc ngay sau Tết để đi chùa, lễ hội, sử dụng rượu, bia, thuốc lá trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa…

Cấm cán bộ công chức tuyệt đối đánh bài dưới mọi hình thức

Chơi bài, đánh bạc trái phép là một trong những hành vi bị cấm của pháp luật. Theo đó, người nào đánh bạc trái phép bằng hình thức xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ… mà được, thua bằng tiền, hiện vật… thì có thể bị một trong các hình thức xử lý sau đây:

- Phạt tiền đến 20 triệu đồng (theo Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

- Phạt tù đến 07 năm về Tội đánh bạc nêu tại Điều 321 Bộ luật Hình sự hiện nay.

- Đảng viên nếu đánh bạc trái phép thì có thể bị khai trừ khỏi Đảng theo quy định tại Điều 31 Quy định 102 năm 2017.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được đánh bạc, vào casino đánh bạc, đặc biệt trong dịp Tết.

Cán bộ công chức tuyệt đối không dùng xe công trái pháp luật đi du xuân

Một trong những hành vi tham nhũng trong khu vực Nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước thực hiện là lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi (căn cứ điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Phòng chống tham nhũng 2018).

Trong đó, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dùng xe công đi du xuân, thăm hỏi, chúc Tết lãnh đạo… là một trong số các biểu hiện của hành vi tham nhũng nêu trên.

Cụ thể, nếu cán bộ, công chức, viên chức sử dụng tài sản công trong đó có xe ô tô không đúng mục đích hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân như đi du xuân, lễ hội… trái pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2019/NĐ-CP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem