7 tuyển thủ quốc gia nào sẽ cùng Olympic Việt Nam dự Asiad 19?

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 04/02/2023 18:10 PM (GMT+7)
Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tiến Linh có thể sẽ những tuyển thủ quốc gia khoác áo Olympic Việt Nam dự Asiad 19...
Bình luận 0

Trung Quốc áp dụng chính sách “Zero-Covid” suốt 3 năm qua nên Á vận hội (ASIAD) lần thứ 19 không thể diễn ra trong năm 2022 như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, sự kiện này sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

Do hoãn 1 năm nên điều lệ môn bóng đá nam đã đưa ra một số điều chỉnh. Theo đó, các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1999 trở về sau sẽ được đăng ký tham dự. Điều đó đồng nghĩa Đoàn Văn Hậu (sinh tháng 4/1999) và Bùi Hoàng Việt Anh (1/1999) sẽ được tham dự ASIAD 2013 với tư cách cầu thủ U23. Tương tự là trường hợp của thủ thành Nguyễn Văn Toản (11/1999).

7 tuyển thủ quốc gia nào sẽ cùng Olympic Việt Nam dự Asiad 19? - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu vẫn đủ điều kiện cùng Olympic Việt Nam dự Asiad 19. Ảnh: VFF.

Lứa cầu thủ U23 Việt Nam đủ điều kiện dự ASIAD 2023 còn có Nguyễn Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Lê Văn Đô, Dụng Quang Nho, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Trọng Long hay Khuất Văn Khang…

Ngoài ra, theo điều lệ, mỗi đội sẽ được đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi. Vì vậy, Olympic Việt Nam sẽ có nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự ASIAD 2023. Cụ thể, nếu dựa trên danh sách ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022 vừa qua, chúng ta có 4 gương mặt đủ điều kiện là Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Thanh Bình, cộng với đó là 3 cầu thủ quá tuổi, tức là tối đa sẽ mang theo 7 tuyển thủ quốc gia tới Trung Quốc vào tháng 9 tới. Ở nhóm 3 cầu thủ quá tuổi, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Đặng Văn Lâm đang là 3 cái tên sáng giá nhất.

Ở ASIAD 2018, Olympic Việt Nam đã trao 3 suất quá tuổi cho Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã về đích ở vị trí thứ 4.

Hiện tại, LĐBĐ Việt Nam (VFF) chưa công bố danh tính HLV thay thế Park Hang-seo. Nhưng theo nhiều nguồn tin, HLV Philippe Troussier đã được lựa chọn. Nhà cầm quân sẽ dẫn dắt đồng thời ĐTQG, U23 Việt Nam và Olympic dự ASIAD. 

Trước khi tham dự ASIAD 2023, HLV Troussier sẽ cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 32, sự kiện sẽ diễn ra tại Campuchia trong tháng 5 tới. Từ giải đấu này, nhà cầm quân người Pháp có thể sàng lọc lực lượng cho ASIAD 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem