8 ý tưởng kỳ quái nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại

Thứ sáu, ngày 19/07/2019 20:31 PM (GMT+7)
Khi Thế chiến II sắp tới hồi kết, một nhà địa chất Mỹ khẳng định rằng đánh bom núi lửa cách tốt nhất để Nhật Bản đầu hàng nhanh chóng, bởi dân Nhật tôn sùng núi lửa.
Bình luận 0

Chống tàu ngầm bằng mòng biển

Sau khi Thế chiến II bùng phát, Anh nghiên cứu rất nhiều phương cách để hạ gục tàu ngầm U-Boat của Đức. Một trong những phương pháp là cho người ngồi trên bè để tiến tới gần tàu ngầm và đập vỡ ống tiềm vọng bằng búa. Thậm chí người ta còn đề xuất ý tưởng dùng chim mòng biển để phát hiện tàu ngầm, Mirror đưa tin. Lũ chim sẽ chặn ống tiềm vọng bằng cách đậu hoặc thải phân lên ống.

img

Kính tiềm vọng của tàu ngầm. Ảnh: wallcoo.com.

Quân đội Anh đã thử nghiệm kế ý tưởng dùng chim mòng biển để phát hiện tàu ngầm. Một công dân tên Thomas Mills còn chế tạo một chiếc tàu ngầm giả, rồi đặt thức ăn lên trên để huấn luyện chim. Mills hy vọng quá trình huấn luyện sẽ giúp con chim phát hiện tàu ngầm.

Sau này, người ta chế tạo hệ thống dò tìm bằng âm thanh và không nghĩ tới việc dùng chim mòng biển nữa. Thậm chí quân đội Anh từng thử nghiệm ý tưởng dùng sư tử biển để phát hiện tàu ngầm.

Hạ sát trùm phát xít Adolf Hitler bằng hormone

Để chấm dứt xung đột liên miên trong Thế chiến II, phe Đồng Minh đã soạn một kế hoạch vô cùng kỳ cục để hạ gục nước Đức: nữ tính hóa Adolf Hitler. Theo kế hoạch, họ sẽ bí mật trộn estrogen, một loại hormone nữ, vào thức ăn của Hitler nhằm làm giảm sự hiếu chiến của ông ta, Telegraph đưa tin.

Các nghiên cứu thời đó mang đến những kết quả sai lầm về tác động của hormone lên cơ thể. Kế hoạch cũng rất hấp dẫn vì đưa estrogen vào thức ăn là việc dễ hơn so với dùng chất độc. Tuy nhiên, kế hoạch không bao giờ diễn ra dù Anh đã chuẩn bị sẵn các gián điệp.

img

Trùm phát xít Adolf Hitler của Đức. Ảnh: blogspot.com.

Dùng lời tiên tri của Nostradamus để tuyên truyền

Các quốc gia lợi dụng sự mập mờ trong lời tiên tri của Nostradamus cho lợi ích riêng. Joseph Goebbels, quan chức chỉ đạo bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã, thuê Karrl Kraft, một nhà thiên văn, và yêu cầu ông ta viết một phiên bản tiên tri theo kiểu phát xít. Bản tiên tri mà Kraft viết nói về sự sụp đổ của nước Anh, sự thống trị của Hitler khắp châu Âu, Bild đưa tin.

Phe Đồng minh phản công lại ngay sau đó. Anh xuất bản một phiên bản tiên tri khác nói về chiến thắng của họ và ngày tàn của Hitler. Mỹ cũng tham gia cuộc chơi bằng xuất bản vài đầu sách và quay một số bộ phim về Nostradamus để giữ tinh thần cho nhân dân trong suốt thời chiến.

img

Tranh chân dung nhà tiên tri Nostradamus.Ảnh: wordpress.com.

Đánh bom núi lửa tại Nhật Bản

Khi Nhật Bản đang tiến dần tới thất bại trong Thế chiến II vào năm 1944, Harold Whitnall một nhà địa chất Mỹ, viết trên tạp chí Popular Science rằng cách tốt nhất để kết thúc chiến tranh là đánh bom núi lửa tại Nhật Bản. Theo Whitnall, núi lửa rất thiêng liêng đối với người Nhật nên việc đánh bom núi lửa sẽ khiến sĩ khí của họ giảm. Ngoài ra, vì núi lửa tại đây không ổn định nên động đất và hiện tượng phun trào nham thạch sẽ diễn ra, buộc Nhật phải đầu hàng.

img

Ảnh minh họa: popsci.com.

Hai năm trước đó, tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt cũng nhận một kiến nghị tương tự. Theo bản kiến nghị, nếu Mỹ đánh bom núi lửa Nhật Bản, người dân Nhật sẽ tưởng thần thánh đang nổi giận. Nhưng Roosevelt đã bác bỏ ý tưởng.

Việt Đức (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem