87 con động vật hoang dã mang "quốc tịch" Malaysia được sinh ra ở một hòn đảo của Việt Nam đã về với biển

P.V Thứ tư, ngày 12/06/2024 13:42 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), hơn 87 cá thể rùa con của con rùa mẹ từ Malaysia đến hòn Bảy Cạnh (Vườn Quốc gia Côn Đảo) làm tổ đẻ 108 quả trứng đã được ấp nở thành công và thả về với biển.
Bình luận 0

Thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), sau hơn 2 tháng kể từ ngày cá thể rùa có gắn chip xuất xứ từ Malaysia tìm đến hòn Bảy Cạnh (Vườn Quốc gia Côn Đảo) làm tổ đẻ 108 quả trứng, đến nay ổ trứng đã nở được hơn 87 cá thể rùa con nhờ nỗ lực và kinh nghiệm của lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Những ngày qua, đã có nhiều du khách đến Vườn Quốc gia Côn Đảo may mắn được chứng kiến khoảnh khắc những chú rùa con mang "quốc tịch" Malaysia được trở về với biển, bắt đầu cuộc sống của mình. Ai cũng thích thú dõi theo những bước chân đầu tiên của những chú rùa biển Malaysia trên hành trình về với đại dương xanh thẳm.

Theo đánh giá của Vườn Quốc gia Côn Đảo, những chú rùa con đa quốc gia là những tín hiệu vui cho thấy Côn Đảo thực sự là miền “đất lành” và công tác cứu hộ, bảo tồn loài rùa biển quý hiếm tại Vườn Quốc gia Côn Đảo thực sự thành công.

87 con động vật hoang dã mang "quốc tịch" Malaysia được sinh ra ở một hòn đảo của Việt Nam đã về với biển- Ảnh 1.

Những chú rùa biển con mang "quốc tịch" Malaysia được sinh ra từ ổ trứng của cá thể rùa có gắn chip từ Malaysia. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Trước đó, thông tin từ Vườn Quốc gia Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đêm 22/4/2024, một cá thể rùa xanh xuất hiện ở bãi cát lớn thuộc hòn Bảy Cạnh, Vườn Quốc gia Côn Đảo để sinh nở. Con rùa có gắn chip xuất xứ từ Malaysia.

Với sự hỗ trợ, đỡ đẻ chuyên nghiệp của lực lượng kiểm lâm, con rùa đã sinh thành công 108 quả trứng, sau 2 tháng, ổ trứng đã nở được 87 chú rùa con và được thả về với biển.

Theo Vườn Quốc gia Côn Đảo, hàng năm, Vườn quốc gia Côn Đảo đón hơn 2.000 lượt rùa mẹ về làm tổ đẻ trứng.

87 con động vật hoang dã mang "quốc tịch" Malaysia được sinh ra ở một hòn đảo của Việt Nam đã về với biển- Ảnh 2.

Du khách thích thú dõi theo những bước chân đầu tiên của những chú rùa biển Malaysia trên hành trình về với đại dương xanh thẳm.

Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Hòn Bảy Cạnh đón các "sản phụ" rùa đến sinh nở, cho thấy những nỗ lực trong công tác bảo tồn rùa biển của vườn.

Được biết, từ năm 1995, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã đề xuất và được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF) đồng ý tài trợ ngân sách thực hiện dự án "Bảo tồn và cứu hộ rùa biển tại Côn Đảo".

Tiếp đó vào năm 1996, tổ chức WWF đồng ý với đề xuất và tiếp tục tài trợ ngân sách cho 8 cán bộ được tham gia khóa đào tạo và tham quan về bảo tồn biển, bảo tồn rùa biển tại Philippines, Malaysia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem