"99,9% VTV sẽ vẫn để Phương Oanh xuất hiện trên sóng truyền hình"

Yến Thanh Thứ tư, ngày 28/06/2023 11:09 AM (GMT+7)
"Những người ghét vẫn sẽ ghét nhưng họ không có lý do để phản đối Phương Oanh quay lại. Thực tế cũng chứng minh, VTV luôn hành xử rất nguyên tắc khi các nhân vật liên quan tới bộ phim, chương trình của họ dính lùm xùm" - chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long khẳng định với Dân Việt.
Bình luận 0

Mới đây, diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chính thức đăng ký kết hôn tại Hà Nam sau hơn một năm công khai chuyện tình cảm. Trước khi cặp đôi "về chung nhà", Phương Oanh từng bị chỉ trích nặng nề, bị cho là "người thứ ba" phá hoại gia đình doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Tại thời điểm cặp đôi công khai chuyện tình cảm, bà Đào Lan Hương (vợ cũ Shark Bình) khẳng định vẫn còn giấy hôn thú với vị doanh nhân này, trong khi Shark Bình cho biết, hai người đã ký đơn đồng thuận ly hôn từ ba năm trước.

Việc Phương Oanh và Shark Bình chính thức thành vợ chồng khiến dư luận một lần nữa xôn xao, không ít khán giả đặt ra dấu hỏi về khả năng quay lại của Phương Oanh với showbiz, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.

"99,9% VTV sẽ vẫn để Phương Oanh xuất hiện trên sóng truyền hình" - Ảnh 1.

Phương Oanh và Shark Bình trong ngày đăng ký kết hôn. (Ảnh: FBTV)

PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với chuyên gia truyền thông nổi tiếng Nguyễn Ngọc Long về chủ đề này:

Phương Oanh và Shark Bình mới chính thức kết hôn sau thời gian dài vướng scandal. Theo anh, việc trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp có giúp hình ảnh của Phương Oanh cải thiện trước công chúng?

- Đương nhiên là như vậy. Sau một thời gian dài sóng gió, Phương Oanh trở nên "danh chính ngôn thuận" khi đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, cô ấy còn chứng tỏ việc được gia đình phía đằng nội công nhận khi mẹ chồng lên báo khẳng định tình cảm dành cho cô ấy.

Tôi phải chia sẻ lại điều này, đó là khi bạn gặp một vấn đề khủng hoảng, luôn có 3 đối tượng theo dõi bạn: những người yêu bạn, những người ghét bạn và đối tượng trung gian. Chúng ta hay vướng mắc bởi tập trung suy nghĩ quá nhiều vào đối tượng ghét mình. Sự thật là với đối tượng này bạn làm gì họ cũng ghét, bạn càng đúng, càng có lợi người ta càng ghét, họ cũng không bao giờ có nhu cầu nghe bạn trình bày. Chúng ta vẫn nói: "Không ưa thì dưa có dòi", số người "quay xe" vô cùng ít và tác động vào họ luôn rất khó. Cũng bởi vậy, sau khi Phương Oanh và Shark Bình kết hôn, không khó để tìm thấy trên mạng xã hội những bình luận như: Hai người nhớ giữ nhau cho chặt, Chúc mừng vợ Shark Bình nhé vì đã chia tay được một gã đàn ông tệ bạc...

Tuy nhiên, khi xử lý khủng hoảng, ta chỉ nên tập trung vào người ở giữa. Phân tích một cách lý trí sẽ thấy, người ở giữa thường tập trung vào những gì bạn nói, hoặc những diễn biến tiếp theo của sự việc để xem bạn đúng hay sai, qua đó quyết định việc ủng hộ hay không ủng hộ. Khi Phương Oanh "danh chính ngôn thuận", nhóm ở giữa sẽ dịch chuyển và có cái nhìn tích cực hơn dành cho cô ấy.

"99,9% VTV sẽ vẫn để Phương Oanh xuất hiện trên sóng truyền hình" - Ảnh 2.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long. (Ảnh: NVCC)

Trên trang cá nhân, anh đánh giá việc mẹ Shark Bình lên tiếng trên truyền thông là cách xử lý truyền thông đẳng cấp. Anh có thể phân tích điều này?

- Khi làm truyền thông, có một nhiệm vụ chúng ta phải làm, đó là tạo ra niềm tin. Để làm điều này, luôn cần có người thứ ba nói về mình. Việc Phương Oanh lên báo chí nói yêu thương Shark Bình chân thành hoặc ngược lại đều không có nhiều tác dụng. Khi người thứ ba là người trong cuộc, lại có học thức và có vai trò trong gia đình như mẹ Shark Bình - đó là cách truyền tải thông điệp tuyệt vời.

Đặc biệt ở đây, Phương Oanh đang bị đóng vai trò là người thứ ba trong mắt một phần công chúng. Việc mẹ chồng cô ấy công khai khẳng định, gia đình và các cháu bà đều yêu thương Phương Oanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Thêm nữa, hãy nhìn lại cuộc sống gia đình của các bạn, dù 1000 người bên ngoài nói hôn nhân của bạn tuyệt vời, nhưng khi một người trong gia đình, đặc biệt là bố chồng, mẹ chồng của các bạn không ủng hộ, các bạn liệu có hạnh phúc không? Ngược lại, dù những người bên ngoài chỉ trích, bạn lại được cả gia đình chồng yêu thương, bạn có hài lòng và hãnh diện?

Nếu Shark Bình có tác động hoặc sự gợi ý vào cuộc phỏng vấn này, tôi đánh giá ông ấy thực sự đẳng cấp về truyền thông.

"99,9% VTV sẽ vẫn để Phương Oanh xuất hiện trên sóng truyền hình" - Ảnh 3.

Hình ảnh tình tứ của Phương Oanh và Shark Bình mới đây. (Ảnh: Jim Luc)

Việc Phương Oanh tung ảnh tình tứ và nóng bỏng với Shark Bình ngay sau khi đăng ký kết hôn liệu có phải là chiêu bài thông minh, hay phục vụ cảm xúc cá nhân nhiều hơn?

- Chúng ta không phải người trong cuộc, tuy nhiên chuyện này đúng là hơi có vấn đề. Phương Oanh đã phải trải qua rất nhiều sóng gió khi tới với cuộc hôn nhân này, cô ấy phải hứng chịu "búa rìu dư luận", phải kìm nén và nín nhịn trước công chúng. Cũng bởi vậy, sau khi đăng ký kết hôn, việc Phương Oanh có cảm giác "tôi là người chiến thắng", mong muốn tận hưởng niềm vui là điều dễ hiểu.

Đây là hành động cảm xúc hay chiêu bài truyền thông? Cá nhân tôi cho rằng, đây là hành động thuộc về cảm tính cá nhân nhiều hơn, bởi xét về mặt truyền thông nó không có lợi. Bạn đang chiến thắng rồi, bạn không phải thể hiện ra mình là người chiến thắng như vậy. Điều này khiến hình ảnh của Phương Oanh hơi kém sang và có phần trẻ con. Đương nhiên, xét về cảm xúc cá nhân, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được.

Theo anh, Phương Oanh có khả năng trở lại showbiz, đặc biệt là phim truyền hình giờ vàng không, khi sự phản đối của công chúng dành cho cô ấy vẫn còn?

- Tôi cho rằng, Phương Oanh hoàn toàn có thể quay lại. Khi công chúng muốn tẩy chay một nghệ sĩ, họ phải có lý do hợp lý. Nói cách khác, người muốn tẩy chay Phương Oanh cần có một ngọn cờ và ngọn cờ đó dẫn dắt được số đông. Đến giờ này, mọi thứ đã ngã ngũ rồi. 

Đương nhiên, những người ghét vẫn sẽ ghét nhưng họ không có lý do để phản đối Phương Oanh quay lại. Thực tế cũng chứng minh, VTV luôn hành xử rất nguyên tắc khi các nhân vật liên quan tới bộ phim, chương trình của họ dính lùm xùm. Họ thường im lặng, hoặc để các nhân vật này xuất hiện bình thường khi chưa có bằng chứng về sai phạm. Khán giả cũng cần tách bạch ra giữa mâu thuẫn cá nhân với việc họ làm điều gì đó sai trái.

Theo tôi, 99,9% VTV vẫn để Phương Oanh xuất hiện, còn việc Phương Oanh có quay trở lại đỉnh cao được hay không còn phụ thuộc vào quyết định của Phương Oanh, vai diễn và khả năng thể hiện vai diễn của cô ấy khi đó có tốt hay không.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem