Ai sẽ "giải cứu" HLV Lê Huỳnh Đức tại B.Bình Dương?

PV Thứ ba, ngày 30/05/2023 17:10 PM (GMT+7)
HLV Lê Huỳnh Đức không có khởi đầu suôn sẻ từ khi gia nhập B.Bình Dương. Cựu danh thủ của ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó tại vòng 10 V.League 2023 khi đại diện đất Thủ tiếp đón đội đầu bảng Đông Á Thanh Hoá.
Bình luận 0

HLV Lê Huỳnh Đức lại gặp khó với B.Bình Dương

Ngày 1/6, B.Bình Dương sẽ đối đầu với CLB Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 10 V.League 2023. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với CLB của HLV Lê Huỳnh Đức, bởi đội bóng xứ Thanh đang có phong độ rất thăng hoa trong quãng thời gian gần đây. CLB Thanh Hóa đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 21 điểm, hơn đội nhì bảng là CLB CAHN 4 điểm.

Ai sẽ "giải cứu" HLV Lê Huỳnh Đức tại B.Bình Dương? - Ảnh 1.

Rimario (tái) bị treo giò ở vòng 10 vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: Thanh Niên.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn với B.Bình Dương khi đội bóng đất Thủ sẽ không có sự phục vụ của đương kim Vua phá lưới V.League 2022 Rimario. Chân sút ngoại này sẽ bị treo giò ở vòng 10 vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Trong khi đó, theo lời HLV Lê Huỳnh Đức sau trận đấu ở vòng 9, tiền đạo số 1 của ĐT Việt Nam Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Ở mùa giải 2023, Rimario không còn giữ được phong độ cao như năm trước nhưng anh vẫn là nhân tố rất quan trọng trên hàng công của đội chủ sân Gò Đậu. Anh đang là chân sút tốt nhất của đội bóng đất Thủ, đã đóng góp 4 bàn thắng sau 9 trận ra sân ở V.League 2023 kể từ đầu mùa. Trận gần nhất mà tiền đạo người Jamaica lập công đã cách đây gần 4 tháng, khi B.Bình Dương thua CLB TP.HCM 1-2 trên sân nhà ở vòng 4.

Ai sẽ "giải cứu" HLV Lê Huỳnh Đức tại B.Bình Dương? - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục gặp thử thách. Ảnh: Thanh Niên.

HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa có khởi đầu suôn sẻ ở CLB Bình Dương sau 2 trận ngồi trên "chiếc ghế nóng" của đội bóng này. Cựu HLV của SHB Đà Nẵng trải qua 2 trận hòa liên tiếp (cùng với tỷ số 1-1), lần lượt trước CLB Khánh Hòa và Hà Nội FC. Gần nhất, khi tiếp đón đội bóng thủ đô trên sân nhà, B.Bình Dương đã ở rất gần với 3 điểm đầu tay khi vươn lên dẫn trước nhờ công Tiến Linh ở giai đoạn cuối trận nhưng không thể bảo toàn được tỷ số.

Không ít người lo lắng, HLV Lê Huỳnh Đức khó trụ lại B.Bình Dương sau khi giai đoạn 1 khép lại. Đội bóng đất thủ hiện chật vật ở nhóm cuối bảng. Họ mới chỉ có vỏn vẹn 5 điểm sau 9 vòng đấu, chưa có trận thắng nào và đang xếp ở vị trí thứ 13/14 đội ở V.League 2023.

Ai sẽ "giải cứu" HLV Lê Huỳnh Đức tại B.Bình Dương? - Ảnh 3.

Tiến Linh đã "mở tài khoản" ở V.League 2023 nhưng chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: Thanh Niên.

Chưa kể, B.Bình Dương vốn là "lò xay" HLV. Từ giữa năm 2021 tới nay, họ đã 5 lần thay HLV. Tính từ đầu mùa tới giờ, cũng đã có 3 nhà cầm quân khác nhau "ngồi ghế nóng" sân Gò Đậu. HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt B.Bình Dương giai đoạn đầu mùa giải, sau đó hết vòng 4, nhường ghế cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Nhưng ông Tuấn cũng chỉ ngồi ghế 3 trận trước khi trở lại vai trò Giám đốc đào tạo trẻ, và HLV Lê Huỳnh Đức chính là người được mời về thay thế.

Nếu thành tích của B.Bình Dương không được cải thiện ở những trận tới và tiếp tục xếp ở nhóm cuối khi giai đoạn 1 khép lại, HLV Lê Huỳnh Đức khó trụ lại. Cần biết rằng, mùa trước, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chỉ hợp tác được với Sài Gòn FC trong vòng 2 tháng với vai trò Giám đốc Kỹ thuật và rồi phải rời đi khi thành tích của đội bóng này bết bát.

Ở một diễn biến khác. Trước tin đồn Nguyễn Tiến Linh có thể rời B.Bình Dương ngay trong giai đoạn giữa mùa, HLV Lê Huỳnh Đức đã từ chối đưa ra quan điểm. Tuy nhiên, với cá tính của mình, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam có lẽ cũng không bận tâm nhiều đến tương lai của cậu học trò vốn đeo băng thủ quân B.Bình Dương. Lý do là vì trong tay ông hiện có nhiều phương án chất lượng để thay thế.

Ai sẽ "giải cứu" HLV Lê Huỳnh Đức tại B.Bình Dương? - Ảnh 4.

Nicolas Olsen nằm trong tầm ngắm của HLV Lê Huỳnh Đức.

Theo tiết lộ, HLV Lê Huỳnh Đức đang nhắm tới cái tên vừa chia tay SHB Đà Nẵng là Nicolas Olsen. Tiền vệ có cái chân trái rất dị này từng được HLV Lê Huỳnh Đức chiêu mộ năm ngoái cho Sài Gòn FC. Tiền vệ người Australia này đã chơ rất hiệu quả trong màu áo đội bóng Sài Thành khi ra sân 11 trận và ghi được 5 bàn.

So với sự thất vọng của HLV Phan Thanh Hùng khi nhanh tay lấy Nicolas Olsen mùa trước và tới giờ phải thanh lý sớm do chuyên môn không đảm bảo, HLV Lê Huỳnh Đức thích tiền vệ người Australia này và có thể phát huy được khả năng của anh.

Với Nicolas Olsen bên cánh trái và Rimario ở vị trí trung phong, B.Bình Dương đã có 2 ngoại binh trên hàng công. Cầu thủ người Australia cũng có thể chơi tiền vệ tấn công, kiến tạo từ giữa sân. Đây là điều B.Bình Dương rất cần khi họ không có ngoại binh đẳng cấp giữa sân từ đầu mùa giải. Moses đã sa sút khi về đất Thủ và HLV Lê Huỳnh Đức đã sẵn sàng dành chỗ cho Nicolas Olsen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem