Án chung thân cho kẻ giết vợ đang mang bầu 8 tháng

Thứ năm, ngày 05/06/2014 20:08 PM (GMT+7)
Do vợ cằn nhằn “suốt ngày rượu chè”, sẵn có hơi men trong người, Tuân đã lấy tay đấm vỡ kính rồi dùng kính đâm chết của mình vợ khi đang mang bầu sắp đến ngày sinh nở (8 tháng).
Bình luận 0
Chu Đinh Tuân (SN 1981), SN 69 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình (Tp. Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hoài Nga (SN 1987), P. Nam Ngạn (Tp. Thanh Hóa) kết hôn với nhau vào cuối 2011 và sống tại nhà bố mẹ chồng là, ông Chu Đình Lịch, bà Vũ Thị Chính, cùng vợ chồng anh trai tại số nhà 69 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình (Tp. Thanh Hóa). Việc bán hàng, nấu nướng đều ở dưới tầng 1, còn mọi sinh hoạt, ngủ nghỉ đều ở tầng 2 của ngôi nhà.

img
Di ảnh của Phạm Thị Hoài Nga - người bị hại.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, Chu Đình Tuân là giáo viên của Trường Trung cấp nghề GTVT tỉnh Thanh Hóa, còn chị Nga đang là cán bộ địa chính xã Quảng Hưng (Tp. Thanh Hóa). Lúc đó, chị Nga đang mang thai tháng thứ 8.

Theo bản cáo trạng của VKSND Thanh Hóa, sáng 31.5.2013, vợ chồng Tuân cùng đi ăn sáng với nhau. Trong lúc ăn sáng, Tuân có uống vài chén rượu và 1 chai bia. Khoảng 10h sáng cùng ngày, thì cả 2 vợ chồng về nhà.

Sau khi về nhà, chị Nga đi chợ mua đồ về nấu cơm, còn Tuân đi uống bia với anh Lê Thế Lực (SN 1980, ở số nhà 455 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa), là học viên do Tuân hướng dẫn.

img
Ảnh hiện trường vụ án (Do luật sư cung cấp).

Đến 11h45’, Chu Đình Tuân về nhà, thấy chị Nga đang dọn cơm, nên giúp vợ bê cơm lên tầng 2 để vợ chồng cùng ăn. Chị Nga chửi Tuân là suốt ngày đi uống bia, nên 2 vợ chồng đã cãi nhau (tại tầng 2). Tiếp đó, chị Nga vào nhà tắm (tầng 2) ngay gần cầu thang rồi chốt cửa trong và tiếp tục chửi vọng ra.

Nghe Tuân và Nga cãi nhau, ông Lịch (bố đẻ Tuân) từ tầng 1 đi lên quát: “hai đứa bay có im đi không, ra ngoài mà cãi nhau”, nói xong ông quay xuống.

Trong quá trình điều tra, những lần khai của Tuân không nhất quán. Ban đầu Tuân khai do vợ chồng cãi nhau, chị Nga vào nhà tắm và đứng bên trong giật cửa làm vỡ kính bay vào người. Sau đó, Tuân lại khai, dùng tay trái đấm cửa làm vỡ kính bay vào người chị Nga, dẫn đến cái chết thê thảm của người vợ đang mang bầu sắp đến ngày sinh nở.

Qua đấu tranh, Chu Đình Tuân khai nhận: Do vợ chồng lời qua tiếng lại, Tuân đứng bên ngoài định xông vào nhà tắm, nhưng giật cửa không được, vì chị Nga đã chốt cửa bên trong. Do vợ dùng những lời lẽ xúc phạm, mà bản thân lại vừa uống bia rượu nên Tuân tức giận dùng tay đấm mạnh làm vỡ tấm kính cửa nhà vệ sinh. Tiếp đó, Tuân lấy tay trái giật luôn một miếng kính vỡ đang gắn trên khung cửa và đâm mạnh 1 nhát trúng vào ngực trái (gần hõm nách) của chị Nga. Sau khi đâm xong, Tuân rút mảnh kính vứt luôn xuống sàn nhà tắm, mặc cho Nga ngã vật ra sàn nhà tắm, còn Tuân bỏ mặc vợ quay ra bậc cầu thang ngồi khóc.

img
Bị cáo Chu Đình Tuân trước vành móng ngựa.

Tại một bản khai khác, Chu Đình Tuân lại khai là dùng miếng kính ấn mạnh vào người chị Nga. Nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng động mạnh ở phía nhà tắm nên ông Lịch từ phía dưới nhà chạy lên, anh Chu Đình Tuấn, chị Phùng Thị Thủy (vợ chồng anh trai Tuân đang ngủ trong buồng ở tầng 2) cùng cháu Linh cùng chạy đến và mở cửa nhà tắm. Thấy Nga đang nằm trên sàn nhà tắm, với vết thương ở hõm nách trái đang chảy máu, mọi người đã sơ cứu cho chị Nga.

Ngay sau đó, anh Tuấn chạy xuống tầng 1 gọi xe taxi rồi cùng Tuân đưa Nga xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Khi đến bệnh viện, khoảng 12h30 thì chị Nga đã chết. Nghe tin vợ con đã chết, do quá bức xúc Tuân đã dùng tay phải đấm cửa số bằng kính tại bệnh viện nhưng không vỡ nên tiếp tục dùng tay trái đấm vỡ cửa kính (việc này đã được cơ quan chức năng lập biên bản).

Căn cứ các chứng cứ thu được tại hiện trường, cũng như qua khám nghiệm tử thi cho thấy, Chu Đình Tuân sau khi dùng tay đấm vỡ kính cửa nhà vệ sinh đã dùng hung khí là vật có nhiều cạnh sắc nhọn đâm vào phần ngực trái (hõm nách ) của chị Nga với một lực rất mạnh dẫn đến chết.

Mặc dù hung thủ không thành khẩn nhận tội, nhưng với sự nghiêm minh của pháp luật, cùng với những lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát, luật sư bào chữa cho người bị hại…

Sau một ngày xử án, chiều ngày 5.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Chu Đình Tuân mức án chung thân với tội danh “giết người”, và buộc phải bồi thường cho gia đình người bị hại 69 triệu đồng.
Hoài Thu – Hồng Đức (Hoài Thu – Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem