Ấn Độ: Cô gái bị 7 cảnh sát giam giữ trái phép, cưỡng hiếp tập thể

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 17/07/2019 16:05 PM (GMT+7)
Một cô gái bị 7 sỹ quan cảnh sát Ấn Độ tra tấn, cưỡng hiếp tập thể trong khi bị giam giữ trái phép ở Ấn Độ.
Bình luận 0

img

Bệnh viện nơi cô gái đang được điều trị ở Ấn Độ.

Theo Daily Mail, cô gái 35 tuổi bị tra tấn trong khi tạm giam tại đồn cảnh sát Sardarshahar ở bang Rajasthan, Ấn Độ, người chồng cho biết.

Người chồng cũng tố cáo việc em trai 22 tuổi bị sát hại trong khi tạm giam ở đồn cảnh sát Sardarshahar.

Một cuộc điều tra toàn diện đã được tiến hành. Những cảnh sát liên quan đã bị đình chỉ, tờ Times of India đưa tin. Theo thông tin của cảnh sát, em trai 22 tuổi tên Nemichand bị bắt vì ăn trộm vào ngày 6.7 và qua đời trong đêm đó ở bệnh viện.

Nhưng anh trai lại phủ nhận, nói rằng Nemichand bị bắt hôm 30.6 và bị giam giữ trái phép kể từ đó. 6 ngày sau Nemichand tử vong.  Nhân chứng chính là cô gái bị cưỡng hiếp.

Người chồng nói vợ mình bị bầm tím khắp người, móng tay bị rút khỏi ngón tay và bị cảnh sát cưỡng hiếp.

Nạn nhân hiện đang được điều trị ở bệnh viện địa phương. Gia đình cô gái đã gửi đơn lên chính quyền, yêu cầu nhà chức trách làm rõ vụ việc.

Sunil Kranti, một nhà hoạt động hỗ trợ gia đình Nemichand, đã yêu cầu chính quyền phải tìm lại công bằng cho nạn nhân.

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền phải có hành động thích đáng với những sỹ quan cảnh sát biến chất”, Kranti nói. “Vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh cảnh sát. Chúng tôi sẽ biểu tình trên quy mô toàn bang cho đến khi gia đình nạn nhân đòi lại được công lý”.

Nữ du khách Đức xinh đẹp bị cưỡng hiếp, sát hại ở Thái Lan: Án nặng nhất cho hung thủ

Nữ du khách xinh đẹp người Đức bị người đàn ông Thái Lan bám theo khi tới thăm khu di tích lịch sử trên một hòn đảo....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem