Ấn Độ: Vừa được đưa khỏi nhà tù, bị cảnh sát kéo vào toilet cưỡng hiếp

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ bảy, ngày 01/12/2018 19:10 PM (GMT+7)
Một phụ nữ bị cảnh sát cưỡng hiếp tập thể ở bệnh viện, sau khi được chuyển từ nhà tù đến viện để chữa trị y tế.
Bình luận 0

img

Bệnh viện nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp.

Theo Daily Mail, người phụ nữ được đưa ra khỏi nhà tù Sitamarhi ở bang Bihar, Ấn Độ, đến bệnh viện Sri Krishna ở khu vực lân cận.

Nhưng người phụ nữ này bị hai cảnh sát kéo vào toilet cưỡng hiếp, khi đang được điều trị tại bệnh viện. Người phụ nữ này trước đó bị bắt với cáo buộc bắt cóc, và đang chờ phiên tòa xét xử.

Nạn nhân điều trị tại bệnh viện từ ngày 11.11 vì tình hình sức khỏe giảm sút. Nhưng cô này bị hai cảnh sát kéo vào toilet cưỡng hiếp hôm 14.11.

Cảnh sát xác nhận vụ việc từ quan chức nhà tù và đang tiến hành điều tra. Lãnh đạo đối lập Ấn Độ, Tejashwi Yadav nói đây là vụ cưỡng hiếp, do hai cảnh sát gây ra. Yadav cũng cáo buộc chính quyền đang mất kiểm soát trong hệ thống nhà tù.

Khu vực nơi người phụ nữ bị cưỡng hiếp từng xảy ra 34 vụ khác tính từ đầu năm nay.

Pakistan: Bị cưỡng hiếp nhiều giờ khi phẫu thuật gây mê ở bệnh viện

Bệnh nhân cho biết cô cảm thấy đau và thấy máu chảy ra từ ống tiết niệu sau khi phẫu thuật ở một trong những bệnh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem