Ảnh, Clip: "Vua" đi cày đầu năm tại lễ hội Tịch Điền

Lê Hiếu Thứ hai, ngày 11/02/2019 11:05 AM (GMT+7)
Sáng 11.2, lễ hội Tịch Điền tại làng Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) diễn ra với nghi thức xuống đồng, mong mùa màng bội thu. Một người lớn tuổi, có uy tín trong làng được đóng giả vua đi cày đầu năm.
Bình luận 0

Clip: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đi cày tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, Hà Nam.

img

Lễ hội Tịch Điền diễn ra hàng năm vào mùng 7 tháng Giêng. Trong cuốn "Việt lược sử" biên soạn vào thời Trần, năm Đinh Hợi (987) vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn, mở đầu phong tục đẹp để các vị vua triều đại sau noi gương khuyến nông.

img

Nhân dân làng Đọi Sơn thực hiện các nghi thức rước kiệu trước khi bước vào lễ chính. Ngay từ sáng sớm, rất đông người đã có mặt tại nơi tổ chức lễ hội để theo dõi và chứng kiến cảnh Vua đi cày đầu năm.

img

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham gia dâng hương tại lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2019.

img

Ông Nghị Văn Tiên (74 tuổi, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) được chọn vào vai nhà vua Lê Đại Hành.

img

Màn múa rồng và trống khai hội do phụ nữ Đọi Sơn thực hiện khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt. 

img

Sau khi làm lễ, ông Nghị Văn Tiên đeo mặt nạ giả vua Lê Đại Hành, đi theo sau là các bô lão.

img

Theo truyền thống, vua đi đầu tiên với 3 luống cày. Theo sau là các quan văn, quan võ.

img

Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày.

img

Đây là lễ hội với mục đích mong mùa màng bội thu và cảm ơn Thần Nông.

img

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham gia cày Tịch Điền.

img

Người xưa có câu "phi nông bất ổn", chính vì thế những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

img

Hát mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới do các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc tỉnh Hà Nam thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem