Anh phát hiện 'bệnh nhân số 0' nhiễm virus chết người có tỷ lệ tử vong lên tới 50%

Minh Nhật (theo Daily Mail) Thứ sáu, ngày 07/01/2022 13:30 PM (GMT+7)
"Bệnh nhân số 0" nhiễm H5N1 - chủng cúm gia cầm chết người ở Anh do tiếp xúc gần với những con vịt được xem là "bạn" của bệnh nhân. Các nhà chức trách đã tiêu hủy những con vịt bị nhiễm bệnh của bệnh nhân này.
Bình luận 0

"Bệnh nhân số 0" mắc H5N1 của Anh - Alan Gosling, 79 tuổi ở Buckfastleigh, Devon đã nhiễm virus sau khi chăm sóc 160 con vịt Muscovy, trong đó có 20 con vịt sống trong nhà với cụ ông. Gia đình Gosling nói rằng cụ ông đã kết bạn với những con vịt trong nhiều năm.

Anh phát hiện 'bệnh nhân số 0' nhiễm virus chết người có tỷ lệ tử vong lên tới 50% - Ảnh 1.

Cụ ông Alan Gosling, 79 tuổi được xác nhận là bệnh nhân số 0 mắc H5N1 của Anh. Ảnh Daily Mail

Gosling - cựu nhân viên đường sắt là trường hợp nhiễm H5N1 trên người đầu tiên. Mặc dù ít lây lan trên người nhưng loại virus này có tỷ lệ tử vong cực cao lên tới 50%. Chủng cúm gia cầm này đã giết chết một nửa số người mà chúng lây nhiễm ở Anh. Ít hơn 1.000 người đã được chẩn đoán nhiễm chủng này trên toàn cầu kể từ khi chúng được phát hiện vào cuối những năm 1990.

Các quan chức cho biết ông Gosling, hiện sức khỏe vẫn tốt và hiện đang tự cách ly với những người khác. Ông Gosling không cần điều trị tại bệnh viện, và các quan chức cho biết không có bằng chứng ông đã lây lan virus cho bất kỳ ai khác. 

Đàn vịt 160 con bao gồm 20 con vịt sống trong nhà với cụ ông này đã bị tiêu hủy sau khi chúng có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1 vào tuần trước.

Anh phát hiện 'bệnh nhân số 0' nhiễm virus chết người có tỷ lệ tử vong lên tới 50% - Ảnh 2.

Những con vịt nhiễm bệnh của cụ Gosling đã bị tiêu hủy. Ảnh Daily Mail

Mô tả 2 tuần qua là một 'cơn ác mộng', ông Gosling hôm qua 6/1 nói rằng ông cảm thấy vẫn"ổn" về mặt thể chất - nhưng đã rất đau buồn trước số phận của đàn vịt cưng của mình. Ông nói: “Chúng là gia đình của tôi - là cuộc sống của tôi".

Ông chia sẻ thêm: “Mọi người không nhận ra rằng chúng thông minh và rất ngọt ngào. Chúng thường ngồi trên dép của tôi để sưởi ấm cho tôi trước khi tôi xỏ vào dép. Ngôi nhà không bao giờ vắng lặng và tôi không bao giờ cô đơn".

Con dâu của ông Gosling là Ellesha, 26 tuổi và chồng Richard, 47 tuổi trước đó cho biết họ đã không thể gặp cụ ông kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Cô Ellesha tuyên bố tuần qua là "địa ngục" đối với cụ ông. Cụ ông đã cầu xin các quan chức y tế đừng tiêu hủy những con vịt vì chúng giống như "những người bạn thân nhất" của ông nhưng không được.

Anh phát hiện 'bệnh nhân số 0' nhiễm virus chết người có tỷ lệ tử vong lên tới 50% - Ảnh 3.

Cụ ông đã cầu xin cá quan chức y tế đừng tiêu hủy vịt "cưng" nhưng không được chấp nhận.

Các mối quan hệ cá nhân thân thiết của cụ ông, bao gồm những người đã đến thăm nhà cụ ông đã được theo dõi và "không có bằng chứng" về việc virus đã lây lan sang bất kỳ ai khác.

Đợt bùng phát dịch H5N1 hiện nay là cuộc khủng hoảng cúm gia cầm lớn nhất từng được ghi nhận ở Anh, với khoảng 2 triệu con gia cầm được cho là đã bị tiêu hủy như một phần của nỗ lực kiểm soát virus.

Sự bùng phát dịch H5N1 ở Anh cũng là một phần của cuộc khủng hoảng hiện đang tàn phá châu Âu và đã diễn ra trong nhiều tuần, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu gà tây trong thời gian sắp tới.

Việc lây truyền virus cúm gia cầm từ gia cầm sang người rất hiếm và chỉ xảy ra một số ít lần ở Anh. Tuy nhiên, công chúng đang được khuyến cáo không chạm vào những con gia cầm bị bệnh hoặc chết.

Việc lây truyền cúm gia cầm từ người sang người thậm chí còn hiếm gặp hơn, có nghĩa là nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm ở người được coi là ở mức rất thấp.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem