Arsenal mất trắng 340 triệu bảng dưới thời HLV Mikel Arteta

PV Thứ hai, ngày 27/03/2023 18:10 PM (GMT+7)
Kể từ khi tiếp quản Arsenal, HLV Mikel Arteta đã để 11 cầu thủ ra đi theo dạng miễn phí, khiến khoản đầu tư 340 triệu bảng của CLB không thu về được bất kỳ xu nào.
Bình luận 0

Để thu được thành công như hiện tại, Mikel Arteta đã khiến Arsenal phải trả giá khá đắt về mặt tài chính. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẵn sàng thẳng tay ‘dọn dẹp’ sạch sẽ những cầu thủ vô kỷ luật, sa sút phong độ hoặc không phù hợp với chiến thuật của ông. Điều đó khiến Arsenal nhiều lần rơi vào cảnh mất trắng các ngôi sao lớn.

Nicolas Pepe là cái tên lớn tiếp theo có thể rời Arsenal mà CLB không thể thu về khoản tiền nào để gỡ gạc 72 triệu bảng mà họ đã chi năm 2019. Thậm chí, Pháo thủ có nguy cơ phải trả tiền để cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà ra đi vào mùa hè này, giống như trường hợp của Aubameyang vào đầu năm 2022.

Arsenal mất trắng 340 triệu bảng dưới thời HLV Mikel Arteta - Ảnh 1.

Sự quyết đoán của Arteta khiến Arsenal tổn thất về tài chính.

Nếu Pepe rời Arsenal vào mùa hè này, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 11 ra đi miễn phí dưới thời HLV Arteta. Điều đó có nghĩa là Pháo thủ mất trắng 340 triệu bảng, số tiền mà họ đã chi để mang 11 cầu thủ đó về Emirates.

Trước Pepe, 10 cầu thủ đã rời Arsenal miễn phí là Mesut Ozil, Aubameyang, Alexandre Lacazette, Henrikh Mkhitaryan, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac, Hector Bellirin, Calum Chambers và David Luiz.

Trong số các cầu thủ trên, chỉ Ozil không còn thi đấu. Tiền vệ người Đức đã bất ngờ tuyên bố treo giày cách đây 2 ngày với lý do chấn thương liên miên. Cựu sao Real Madrid cũng được xem là cầu thủ thành công nhất ở Emirates trong số 11 cầu thủ, dù anh bị Arteta đối xử phũ phàng. Anh đã mang về 4 FA Cup trong 7 năm rưỡi ở Bắc London.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem