AS Roma thất bại trước Sevilla, vì sao HLV Mourinho vẫn tự hào?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 01/06/2023 06:08 AM (GMT+7)
Phát biểu sau trận chung kết Europa League, HLV Jose Mourinho đánh giá rất cao nỗ lực của các học trò dù AS Roma không thể vượt qua Sevilla để giành ngôi vô địch.
Bình luận 0

HLV Mourinho đánh giá cao tinh thần của AS Roma

Rạng sáng nay (1/6), AS Roma đã chơi trận chung kết Europa League trước đối thủ giàu thành tích nhất tại đấu trường này là Sevilla. AS Roma đã vượt lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Dybaba trong hiệp một, nhưng sau đó Mancini lại phản lưới ở hiệp hai.

Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết 120 phút thi đấu và hai đội phải giải quyết thắng thua tại loạt sút luân lưu. Trong màn "đấu súng" này, AS Roma đã thua 1-4 và chấp nhận giành ngôi á quân.

AS Roma thất bại trước Sevilla, vì sao HLV Mourinho vẫn tự hào? - Ảnh 1.

HLV Mourinho không thể giúp AS Roma giành chức vô địch Europa League. Ảnh: UEFA

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết: "Tôi đã thắng 5 trận chung kết và đây là lần đầu tiên tôi thất bại. Mặc dù vậy, tôi sẽ trở về nhà với sự tự hào dành cho tất cả các cầu thủ. Họ đã thi đấu hết mình và làm tất cả những gì có thể để cống hiến một trận đấu tuyệt vời".

Chia sẻ thêm về đội bóng của mình, HLV Mourinho nhấn mạnh: "Tất cả chúng tôi đều thể hiện sự gắn bó với màu áo, bản sắc của AS Roma. Chúng tôi đánh giá mọi thứ một cách nghiêm túc và khiêm tốn trong khả năng của mình.

Thực tế là chúng tôi đã lao động rất nhiều. Mỗi người có một phản ứng khác nhau sau trận thua này khi có người khóc và có người thì không. Nhưng sự thật là tất cả chúng tôi đều cảm thấy buồn. Dẫu sao, đây cũng là một trận chung kết tuyệt vời với sự căng thẳng, sôi động được duy trì từ đầu đến cuối".

Đánh giá về Sevilla, HLV Mourinho khẳng định: "Chúng tôi cảm thấy áp lực trước một đội bóng có nhiều tài năng hơn. Chúng tôi đã thua một trận không đáng thua và tôi chưa bao giờ về nhà với niềm tự hào hơn hôm nay. Chúng tôi đã nỗ lực ở loạt sút luân lưu và không thành công, nhưng tôi không trách ai cả".

Nhận xét về Dybala, HLV Mourinho bộc bạch: "Tôi đã cố giấu tình trạng của Dybala. Cậu ấy rất nỗ lực để vượt qua chấn thương và thi đấu một cách tuyệt vời. Trên thực tế, trong 2 tháng qua, nếu chúng tôi có Dybala thì mọi chuyện đã rất khác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem