Asian Cup 2019: Xuân Trường nói gì khi được báo chí Qatar phỏng vấn?

Song Minh (theo VFF) Thứ hai, ngày 31/12/2018 09:10 AM (GMT+7)
Trước buổi tập thứ 3 của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Qatar, Lương Xuân Trường đã nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông đất nước Tây Á. Trả lời phỏng vấn, tiền vệ đang khoác áo HAGL bày tỏ sự quyết tâm cố gắng thể hiện mình tại vòng chung kết Asian Cup 2019.
Bình luận 0

Trở lại thời điểm đầu năm 2018, Xuân Trường chính là "nhạc trưởng", cùng những Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng... xác lập kỳ tích giành HCB U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc).

img

Xuân Trường tự tin trả lời phỏng vấn báo chí Qatar. Ảnh: VFF

Trên hành trình đó,, U23 Việt Nam đã đá bại thế hệ trẻ tài năng của bóng đá Qatar ở bán kết. Đó là lý do tại sao truyền thông Qatar đã dành sự chú ý tới đội tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập tối 30.12 (giờ Việt Nam), Xuân Trường nói:

“Sau thành công tại giải U23 châu Á, ASIAD và mới nhất là vô địch AFF Cup 2018, chúng tôi đã cảm thấy rất tự tin. Tuy nhiên, tất cả đã trôi qua và chúng tôi cần phải quên đi những chiến thắng ấy để tập trung tối đa cho vòng chung kết Asian Cup 2019.

Toàn đội đang đặt quyết tâm rất cao bởi giải đấu lần này là thử thách mới, lớn hơn rất nhiều đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn”.

img

Xuân Trường đang nỗ lực tìm lại chính mình và hy vọng có thể khẳng định giá trị tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Ảnh: VFF

Nhìn nhận về giai đoạn khó khăn vừa qua của bản thân, Xuân Trường bày tỏ sự thất vọng khi đã không có được phong độ tốt ở ASIAD, AFF Cup 2018:

“Ai cũng có những áp lực của riêng và với tôi, những áp lực đó đều là những áp lực tích cực, giúp tôi phấn đấu, cố gắng hơn.

Khi nghĩ về nó thì thấy mình còn thiếu điều gì, cần phải cải thiện điều gì, dần dần gỡ rối và vượt qua từng thử thách một”, Xuân Trường chia sẻ.

img

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện chăm chỉ hướng tới thử thách lớn tại Asian Cup 2019. Ảnh: VFF

Về mục tiêu tại Asian Cup 2019, tiền vệ từng có thời gian chơi bóng ở K.League và đang khoác áo HAGL ở V.League thể hiện sự quyết tâm: 

“Mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là sẽ cố gắng hết mình, bằng mọi giá vượt qua vòng bảng. Cá nhân tôi luôn mong muốn được ra sân tại Asian Cup 2019, thi đấu nhiều trận nhất có thể.

Muốn vậy, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao cơ hội trong đội hình xuất phát"..

Trở lại với buổi tập của đội tuyển ngày 30.12, HLV Park Hang-seo tiếp tục rèn giũa các bài phối hợp nhóm, cách tổ chức phòng ngự và triển khai tấn công.

Trọng Hoàng vẫn đang trong quá trình tập hồi phục chấn thương dưới dự hướng dẫn của HLV thể lực Willander Fonseca.

Với tốc độ hồi phục như hiện tại, Trọng Hoàng hoàn toàn có thể góp mặt tại Asian Cup 2019.

img

Công Phượng và Đức Chinh vui vẻ sau khi kết thúc buổi tập ngày 30.12 tại Qatar. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, 18 giờ (22 giờ, giờ Việt Nam) hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ với  Philippines.  

Để phục vụ công tác chuyên môn cho 2 đội, trận đấu sẽ không hạn chế số lần thay người cũng như không có sự tham gia tác nghiệp của giới truyền thông.

Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ loại thêm 1 cầu thủ để gút danh sách cuối cùng 23 tuyển thủ sang UAE tham dự đấu trường châu lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem