Bà Le Pen lo ngại lệnh cấm vận có thể đẩy Nga về phía Trung Quốc

Lê Phương (Express) Thứ năm, ngày 21/04/2022 18:10 PM (GMT+7)
Chính trị gia người Pháp, bà Marine Le Pen đã bày tỏ lo ngại về tác động của các lệnh trừng phạt chống lại Moscow, tuyên bố rằng động thái này có thể tạo ra một "liên minh siêu cường" giữa Nga và Trung Quốc.
Bình luận 0
Bà Le Pen lo ngại lệnh cấm vận đối với Nga có thể đẩy nước này về phía Trung Quốc - Ảnh 1.

Ứng viên cực hữu Le Pen cho biết bà lo ngại Nga và Trung Quốc có thể hình thành một "liên minh siêu cường" sau các lệnh trừng phạt. Ảnh: Getty

Trong cuộc tranh luận vào tối 20/4 (rạng sáng ngày 21/4 theo giờ Việt Nam), bà Le Pen nói với Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron rằng mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc có thể sẽ dẫn đến một "rủi ro lớn" đối với phương Tây. 

Bên cạnh đó, bà kêu gọi Pháp không nên hành động vội vàng trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bởi vì "hành động giải quyết các vấn đề ngày hôm nay có thể làm tổn hại đến tương lai".

Bà nói: "Tôi có một nỗi sợ hãi rất lớn. Nỗi sợ hãi này không chỉ cho đất nước chúng ta mà còn cho các cường quốc khác trên thế giới. Tôi lo ngại những động thái của phương Tây hiện tại sẽ đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc, họ sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ trong tương lai đến mức biến thành liên minh siêu cường cả về kinh tế, tiền tệ, thậm chí có thể cả về quân sự".

"Đây có thể là một rủi ro rất lớn cho phương Tây, cho châu Âu và cho cả Pháp. Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp và vì vậy, chúng ta cần nhìn về tương lai cả trong trung hạn và dài hạn để không giải quyết các vấn đề ngày hôm nay theo những cách có thể làm tổn hại đến tương lai của chúng ta", bà kết luận.

Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại lớn nhất với Nga, tuy nhiên Trung Quốc cũng là một trong những nước mua nhiều nguồn cung cấp năng lượng nhất từ Moscow.

Chỉ một tuần trước chiến dịch quân sự biệt của Moscow ở Ukraine, Nga và Trung Quốc đã đồng ý về một thỏa thuận than mới trị giá hơn 20 tỷ USD.

Ông Putin cũng công bố một thỏa thuận dầu khí mới của Nga với Trung Quốc trị giá gần 118 tỷ USD, cùng một đường ống dẫn khí đốt mới có tên "Sức mạnh Siberia 2" sẽ được xây dựng theo hợp đồng 30 năm trị giá hơn 400 tỷ USD.

Tuần trước, bà Le Pen cho biết bà "hoàn toàn ủng hộ tất cả các lệnh trừng phạt khác" nhưng bà "không muốn người dân Pháp phải gánh chịu hậu quả của các lệnh trừng phạt" đối với dầu khí.

Gần 20% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Pháp đến từ Nga, trong khi khoảng 7% lượng dầu của nước này cũng được nhập khẩu từ Nga.

Pháp đã bị quốc tế giám sát ngày càng nhiều liên quan đến việc mua các nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem