Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức lễ hội ẩm thực ven biển, quảng bá 30 bộ "combo" hải sản độc đáo

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 18/05/2022 13:20 PM (GMT+7)
Ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đang lên kế hoạch tổ chức lễ hội ẩm thực ven biển và kết nối du lịch vào dịp cao điểm hè.
Bình luận 0

Ngày 18/5, tin từ Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngành du lịch đang lên kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực và chương trình liên kết phát triển du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức lễ hội ẩm thực ven biển, quảng bá 30 "combo" hải sản độc đáo - Ảnh 1.

Ngành du lịch đang cố gắng phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo kế hoạch do Sở Du lịch đề xuất, sự kiện trên dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 17/7 tại đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu, với 120 gian hàng ẩm thực. 

Sân khấu chính sẽ đặt tại công viên Cột Cờ tại bãi sau. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động tâm điểm gồm: lễ hội bia, DJ show, giao lưu văn hóa, tôn vinh ẩm thực, khai mạc và bế mạc, quảng bá du lịch, giới thiệu tuyến điểm và sản phẩm du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động quảng diễn, xác lập kỷ lục, triển lãm 30 bộ combo hải sản do các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến và hội nghị liên kết du lịch các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. 

Ngoài ra, vào khung giờ cao điểm đông khách tham quan xuyên suốt những ngày trên sẽ có các hoạt động trải nghiệm con đường ẩm thực, trò chơi dân gian, ảo thuật, nặn tò he, biểu diễn nghệ thuật đường phố, ký họa, cắt chân dung, check in với tiểu cảnh phục vụ du khách. Được biết kế hoạch này đã được báo cáo lên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều sở, ngành, địa phương. 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức lễ hội ẩm thực ven biển, quảng bá 30 "combo" hải sản độc đáo - Ảnh 2.

Du khách ngày càng trở lại Bà Rịa - Vũng Tàu đông hơn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Hầu hết các lãnh đạo sở ngành, địa phương đều đồng tình ủng hộ ý tưởng tổ chức sự kiện trên nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến Bà Rịa-Vũng Tàu, đẩy mạnh đà phục hồi du lịch sau dịch Covid-19. 

Về vấn đề này ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu ngành du lịch phải lấy ý kiến góp ý từ sở ngành, địa phương để có kế hoạch hoàn hảo nhất. Ông Khánh cho rằng có thể tách thành 2 sự kiện là ẩm thực và hội nghị liên kết du lịch dựa trên nhu cầu, mục đích và điều kiện thời tiết để đạt được kết quả như mong đợi. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem