Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có thêm sân bay Đất Đỏ với vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng?

Vũ Quyền Thứ bảy, ngày 09/12/2023 18:00 PM (GMT+7)
Sân bay Đất Đỏ trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng diện tích đất sử dụng gần 215ha, tổng vốn đầu tư 3.305 tỷ đồng đang được lấy ý kiến thẩm định.
Bình luận 0

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để lấy ý kiến thẩm định về dự án đầu tư xây dựng sân bay Đất Đỏ do Công ty TNHH dự án Hồ Tràm đề xuất.

Sân bay Đất Đỏ dự kiến nằm cách trung tâm huyện Đất Đỏ về phía Đông khoảng 8,5km, nằm trên địa bàn 2 xã Lộc An và xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng diện tích sử dụng đất gần 215 ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 3.305 đồng, thời gian hoạt động là 70 năm. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể có sân bay mới với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cảng hàng không Côn Đảo. Ảnh: Báo BR - VT.

Sân bay được đầu tư đảm bảo khai thác tàu bay A320, A321, Boeing 737... cùng với các công trình hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ. Cấp sân bay là 4C theo tiêu chuẩn ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc) và sân bay quân sự cấp II; cấp hạng dẫn đường CAT I theo tiêu chuẩn ICAO.

Dự án xây dựng 1 đài kiểm soát không lưu tại phía Đông nhà ga hành khách hàng không chung, chiều cao tối đa của đài là 45m.

Sân bay Đất Đỏ được xác định có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là sân bay chuyên dùng, phục vụ khai thác hàng không chung và vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi (không phải vận chuyển công cộng).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể có sân bay mới với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh BR - VT

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 2 sân bay, trong đó sân bay tại Vũng Tàu chủ yếu phục vụ cho máy bay trực thăng (quân sự và dịch vụ dầu khí), sân bay còn lại tại Côn Đảo có nhiệm vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa đất liền với Côn Đảo.

Trong nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương này sẽ phát triển thêm sân bay chuyên dùng là sân bay Gò Găng, nhằm thay thế sân bay Vũng Tàu hiện hữu.

Đầu năm 2023, trong văn bản gửi Bộ GTVT, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng sân bay Gò Găng nên khai thác cả dân dụng và quân sự. Trong đó, phục vụ dân dụng gồm vận chuyển nội địa, bay trực thăng taxi, khai thác du lịch, dầu khí.

Theo lãnh đạo tỉnh này, khi khai thác lưỡng dụng, bên cạnh bảo đảm quốc phòng, an ninh, sân bay sẽ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên đến giữa năm 2023, trả lời UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ GTVT đề nghị sân bay Gò Găng  chuyên phục vụ trực thăng, khai thác du lịch, dầu khí thay vì trở thành sân bay dân dụng.

Trong nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thông qua cuối tháng 10/2023, các huyện Long Điền – Đất Đỏ được điều chỉnh tính chất là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Nơi này được định hướng tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ ở phần Bắc Quốc lộ 55, với khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Phần phía Nam Quốc lộ 55 đến tiếp giáp Biển Đông phát triển dịch vụ du lịch, phát huy vai trò trục động lực dịch vụ du lịch dọc tuyến đường DT994. Phát triển nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản hài hòa với phát triển du lịch.

Hạt nhân phát triển là thị trấn Long Điền, thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem