Bắc Giang: Mô hình mới giúp hội viên Yên Thế thoát nghèo

Ngọc Mai Thứ ba, ngày 31/08/2021 07:48 AM (GMT+7)
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã tích cực đồng hành cùng hội viên giảm nghèo và từng bước làm giàu. Nhiều cách làm hay, mô hình mới, trong đó, có vai trò không nhỏ của Hội đang phát huy hiệu quả.
Bình luận 0

Anh Nông Trần Hiên (SN 1979), dân tộc Nùng, ở thôn Trại Hồng, xã Hồng Kỳ hiện có đàn dê hơn 50 con, mỗi năm mang lại khoảng 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Anh Hiên cho biết: Từ năm 2015, gia đình bắt đầu nuôi dê để tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ nhưng quy mô nhỏ do vốn ít.

Năm 2019, gia đình anh Hiên được Hội ND huyện xét cho vay 70 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Anh mua thêm 22 con dê và đầu tư củng cố chuồng trại, hệ thống máng đựng thức ăn... để có điều kiện chăm sóc, quản lý, bảo vệ tốt hơn.

Mô hình mới giúp hội viên Yên Thế thoát nghèo - Ảnh 1.

Cán bộ Hội ND huyện Yên Thế (Bắc Giang) thăm mô hình nuôi dê tại bản Đồng Gia, xã Xuân Lương. Ảnh: Quốc Phương

Các cán bộ Hội ND huyện và xã thường xuyên đến thăm, kiểm tra việc sử dụng vốn, động viên chủ hộ theo học các lớp chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi.

"Đến nay, gia đình tôi đã tham gia Hợp tác xã Sản xuất, tiêu thụ dê và ong mật Hồng Kỳ, giá bán dê thịt ra thị trường hiện ở mức 160.000 đồng/kg, dê giống 140.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu hiệu quả cao, ổn định"-anh Hiên nói.

Ông Lê Văn Toản - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Yên Thế cho biết: Nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, Hội ND huyện đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân. Cụ thể: 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 1.800 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 100.000 lượt người tham dự; 60 lớp đào tạo nghề cho 1.800 cán bộ, hội viên. Hội thực hiện 4 đề án, 25 mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, VietGAP; xây dựng 4 nhãn hiệu sản phẩm, 6 tem truy xuất nguồn gốc, công nhận 12 sản phẩm OCOP… Đồng thời tích cực hỗ trợ vốn, giống, vật tư nông nghiệp, tạo điều kiện để hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.

Hội viên nông dân trong toàn huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Trong 5 năm toàn huyện có hơn 37.000 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Tiêu biểu như mô hình trồng bưởi của hộ ông Nguyễn Văn Hòa (xã Đồng Lạc) cho thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm; mô hình trồng bưởi kết hợp chăn nuôi lợn của hộ ông Trần Văn Chương (xã Đồng Tâm); chăn nuôi gà của hộ ông Nguyễn Hữu Quý (xã Đồng Kỳ) cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm…

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo tại địa phương, đồng thời góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem