Bắc Kạn: Cần lắm những cây cầu cho trẻ đến trường

Chiến Hoàng Thứ sáu, ngày 27/09/2024 06:00 AM (GMT+7)
Vào các ngày mưa, những đứa trẻ ở thôn Nà Chào và thôn Bản Quất (xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) buộc phải nghỉ học. Nguyên nhân là hai cây cầu bắc qua con suối Nhì Ca để đến trường trước đó đã bị nước lũ cuốn trôi.
Bình luận 0

Chênh vênh cầu tạm ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Clip: Chiến Hoàng

Cầu Khuổi Dầu (thôn Nà Chào) và cầu Bản Quất (thôn Bản Quất) của xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn là những cây cầu được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, phục vụ nhu cầu đi lại cho hơn 100 hộ dân. Tuy nhiên sau các trận lũ do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua, những cây cầu này đã bị con nước cuốn trôi, chỉ còn trơ lại các mố cầu.

Bắc Kạn: Cần lắm những cây cầu cho trẻ đến trường - Ảnh 1.

Cầu Khuổi Dầu (thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) được xây dựng năm 2017, từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Lường Hùng

Đã nhiều ngày nay, người dân khu dân cư Khuổi Dầu phải đi lại trên cây cầu tạm chênh vênh, được làm từ những thân tre. Còn điểm cầu Bản Quất, người dân phải lội nước mà đi bởi cầu tạm bắc qua con suối Nhì Ca chưa dựng lại được.

Bắc Kạn: Cần lắm những cây cầu cho trẻ đến trường - Ảnh 2.

Cây cầu được người dân Khuổi Dầu (thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) dựng tạm để trẻ đến trường. Ảnh: Chiến Hoàng

Trời mới hửng sáng, phụ huynh học sinh đã phải tất bật đưa con qua những cây cầu tạm chênh vênh. Con suối Nhì Ca hằng ngày vốn hiền hòa là thế, vậy nhưng mỗi khi có mưa, nước thượng nguồn đổ về lại căng mình, oằn lên như con trăn khổng lồ mà nuốt gọn những cây cầu của người dân ở Khuổi Dầu, Bản Quất.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, người dân buộc phải dựng lên những cây cầu tạm. Đã hơn 10 ngày nay, con em của các hộ dân thuộc khu dân cư Khuổi Dầu (thôn Nà Chào, xã Như Cố) phải đi lại trên những cây cầu tạm chênh vênh để đến trường. Việc đi lại trên những cây cầu tạm rất nguy hiểm, chỉ sơ sẩy có thể rơi xuống dòng nước đang chảy xiết phía dưới bất cứ lúc nào.

Bắc Kạn: Cần lắm những cây cầu cho trẻ đến trường - Ảnh 3.

Cầu Khuổi Dầu (xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) sau cơn lũ đi qua chỉ còn trơ lại mố cầu đã hư hỏng. Ảnh: Chiến Hoàng

Người dân biết, chính quyền địa phương đều biết, nhưng do không bố trí được nguồn vốn để sửa chữa, làm mới, cực chẳng đã vẫn phải để con em mình đi lại trên những cây cầu mong manh như thế. Từ khi hai cây cầu Khuổi Dầu và Bản Quất bị dòng nước lũ cuốn trôi, việc đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Thanh Bình (khu dân cư Khuổi Dầu, thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, từ khi cầu Khuổi Dầu bị nước lũ cuốn trôi, việc đi lại của người dân ở Khuổi Dầu rất vất vả.

Bắc Kạn: Cần lắm những cây cầu cho trẻ đến trường - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Thanh Bình chia sẻ về những khó khăn của người dân Khuổi Dầu (thôn Bản Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) khi cây cầu Khuổi Dầu bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Chiến Hoàng

"Chúng tôi đã nhiều lần dựng lại bằng các cây cầu tạm nhưng cứ mưa xuống là cầu lại bị nước lũ cuốn trôi. Trẻ em đi học phải đi qua những cây cầu như thế này, chúng tôi không yên tâm chút nào. Người dân chúng tôi mong muốn có được cây cầu chắc chắn để đi lại đảm bảo an toàn" - anh Bình bày tỏ.

Giống như anh Bình, anh Nguyễn Công Minh (cùng thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) mong muốn có được một cây cầu kiên cố để người dân đi lại được thuận lợi, dù mưa lũ vẫn đảm bảo an toàn thay vì những cây cầu tạm mong manh, nay làm mai trôi như hiện nay.

Bắc Kạn: Cần lắm những cây cầu cho trẻ đến trường - Ảnh 5.

Cầu Bản Quất, cây cầu phục vụ nhu cầu đi lại của 60 hộ dân của thôn Bản Quất (xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) sau bão số 3 chỉ còn những trụ cầu. Ảnh: Chiến Hoàng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Dương Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Như Cố cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 3, hai cây cầu kết nối các khu dân cư chính với các cụm dân cư tại Khuổi Dầu và Bản Quất bị trôi, chưa khôi phục được.

Hiện những cây cầu tạm để người dân qua lại chủ yếu bằng tre, gỗ. Việc đi lại của học sinh cũng như người dân gặp rất nhiều khó khăn, không đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân đi lại trên các tuyến đường này.

"Hiện nay chúng tôi chưa bố trí được nguồn vốn để xây dựng lại hai cây cầu trên. Với những khó khăn gặp phải, chúng tôi mong muốn trong thời gian sớm nhất có thể nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm cũng như từ nguồn ngân sách Nhà nước để chúng tôi sớm khắc phục những ảnh hưởng của bão số 3 đã gây ra trên địa bàn" - ông Dũng nói.

Bắc Kạn: Cần lắm những cây cầu cho trẻ đến trường - Ảnh 6.

Đường tràn Bản Quất - Khuổi Hóp thuộc thôn Bản Quất, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cũng đang bị xói lở nghiêm trọng. Ảnh: Chiến Hoàng

Những cây cầu tạm được dựng lại tại vị trí hai cây cầu trên sau mỗi trận mưa lớn lại bị nước lũ cuốn trôi khiến nhiều hộ gia đình và vùng sản xuất bị cô lập. Khát khao lớn nhất của người dân thôn thôn Nà Chào và Bản Quất lúc này là có được những cây cầu chắc chắn, đảm bảo an toàn cho con em tới trường cũng như phục vụ phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Như Cố, ngoài hai cây cầu bị trôi là cầu Khuổi Dầu và cầu Bản Quất, trên địa bàn xã còn có rất nhiều điểm cầu, kè bị nứt, xói lở, tạo hàm ếch ở các thôn Khuân Bang, Bản Cầy, Khuân Tèng. Nếu không sửa chữa kịp thời, chỉ một, hai trận lũ nữa cũng sẽ bị hư hỏng, không sử dụng được.

Ông Dũng cho biết thêm, để xây dựng cây cầu trên, dự kiến cần kinh phí khoảng 600.000.000đ (sáu trăm triệu đồng). Vì vậy, địa phương rất mong nhận được thêm sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt, đó sẽ là sự động viên, khích lệ to lớn đối với nhân dân xã Như Cố và Chính quyền địa phương, để cây cầu nối những bờ vui, nhân đôi niềm hạnh phúc của những gia đình thường xuyên đi lại trên cây cầu này. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Ông Lường Đình Hùng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Như Cố (Địa chỉ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Như Cố - Huyện Chợ Mới - Tỉnh Bắc Kạn).

Số điện thoại: 0964 789 313

Số tài khoản: 3950296065 (Ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Chợ Mới)

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Xây dựng cầu xã Như Cố

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem