Bác sĩ Nhi lý giải nguyên nhân hôn trẻ có thể trở thành nụ hôn "tử thần" mang mầm bệnh RSV

PV Thứ hai, ngày 25/01/2021 13:06 PM (GMT+7)
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là đối tượng có nguy cơ cao nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV và gây những biến chứng nặng. Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Xuân - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba cho biết: "Một trong rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm này lại chính là từ nụ hôn yêu thương của người lớn".
Bình luận 0
Bác sĩ Nhi lý giải nguyên nhân hôn trẻ có thể trở thành nụ hôn "tử thần"

Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Xuân - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba cho biết: "Một trong rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm này lại chính là từ nụ hôn yêu thương của người lớn"

Bác sĩ Nhi lý giải nguyên nhân hôn trẻ có thể trở thành nụ hôn "tử thần" mang mầm bệnh RSV - Ảnh 2.

Nhiễm virus RSV thường dẫn đến viêm tiểu phế quản xẹp phổi, ứ khí phổi nặng, biến chứng hô hấp khoảng 90% ở trẻ đẻ non. Tỉ lệ biến chứng sang tim mạch là khá hiếm gặp, chỉ khoảng 5-10%.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem