Ở một bãi biển có rạn san hô rộng 4,5ha ở Bình Định, ngành chức năng vừa thả 10.000 con cá chẽm

Chủ nhật, ngày 17/12/2023 05:26 AM (GMT+7)
Sáng 14.12, Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) phối hợp với Hiệp hội Thủy sản Bình Định, Đoàn Thanh niên Sở NN&PTNT, Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn và UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) tổ chức thả 10.000 con cá chẽm giống xuống khu vực biển Bãi Dứa ở xã Nhơn Lý...
Bình luận 0
Ở một bãi biển có rạn san hô rộng 4,5ha ở Bình Định, ngành chức năng vừa thả 10.000 con cá chẽm - Ảnh 1.

Thả cá chẽm giống xuống biển Bãi Dứa, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: NGỌC NHUẬN.

Sáng 14.12, Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) phối hợp với Hiệp hội Thủy sản Bình Định, Đoàn Thanh niên Sở NN&PTNT, Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn và UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) tổ chức thả 10.000 con cá chẽm giống xuống khu vực biển Bãi Dứa ở xã Nhơn Lý nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học.

Khu vực biển Bãi Dứa có rạn san hô rộng khoảng 4,5 ha nằm trong hệ thống dải san hô ven bờ (rộng hơn 12,65 ha) kéo dài từ Eo Gió đến mũi Còng Cọc được khoanh vùng và giao cho tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) quản lý, bảo vệ và khai thác du lịch.

Theo kết quả quan trắc rạn san hô Bãi Dứa do Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện vào tháng 6.2020, độ phủ rạn san hô tại đây tương đối tốt, tỷ lệ san hô cứng đạt 57% - 59%, san hô mềm đạt 20%; có khoảng 40 - 50 loài thủy sản sống dưới rạn san hô.

Ngọc Nhuận (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem