Bài phát biểu mới nhất của Đệ nhất phu nhân Ukraine có ý nghĩa gì?

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 18/01/2023 11:01 AM (GMT+7)
Một nhà phân tích quốc phòng tuyên bố bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska trong ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos nhằm đánh bại "sự mệt mỏi của phương Tây do xung đột kéo dài".
Bình luận 0
Bài phát biểu mới nhất của Đệ nhất phu nhân Ukraine có ý nghĩa gì? - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Ukraine đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Ảnh: Getty)

Nhà phân tích an ninh và quốc phòng của Sky, Giáo sư Michael Clarke tin rằng bà Olena Zelenska và chồng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đang muốn tăng cường sự ủng hộ của phương Tây trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt khi giao tranh bước vào giai đoạn quan trọng.

Giáo sư Michael Clarke tin rằng Kiev đang cố gắng củng cố sự hỗ trợ của phương Tây trước các hoạt động quân sự mới được cho là sẽ diễn ra vào đầu mùa xuân.

Cả Ukraine và Nga đều đang chuẩn bị nguồn lực cho các chiến dịch của riêng họ, mỗi cuộc tấn công đều có khả năng thay đổi hướng đi của chiến sự.

Mặc dù vậy, thời gian kéo dài hơn một năm có thể khiến người dân ở châu Âu và Mỹ trở nên bất mãn với cuộc xung đột. Giáo sư Clarke nói: "Ukraine lo rằng phương Tây có thể mệt mỏi do xung đột kéo dài suốt gần 1 năm".

Bà Zelenska cho biết các bậc cha mẹ ở Ukraine đang rơi nước mắt khi nhìn bác sĩ cố gắng cứu con cái họ, cùng với đó là hình ảnh những người nông dân sợ hãi quay trở lại cánh đồng đầy mìn. 

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi không thể cho phép một Chernobyl mới xảy ra".

"Điểm chung của tất cả mọi người là các bạn thực sự có sức ảnh hưởng đến cuộc xung đột này", bà Zelenska nói với những người tham dự Davos. "Nhưng có điều gì đó ngăn cách các bạn. Không phải tất cả đều sử dụng ảnh hưởng này, hoặc đôi khi sử dụng nó để chia rẽ lẫn nhau".

Bà phát biểu trước hàng trăm quan chức chính phủ, các tập đoàn khổng lồ, các học giả và nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới.

Xung đột Ukraine đã khiến nhiều người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản và làm chao đảo thị trường lương thực cũng như nhiên liệu trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, chiến sự cũng làm tăng lạm phát và làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở các quốc gia đang phát triển.

Bà Zelenska gọi "nạn đói hàng loạt đang diễn ra là sự sỉ nhục đối với nhân loại và bản chất con người".

Ukraine và Nga từng là nhà cung cấp chính lúa mì, lúa mạch và các nguồn cung thực phẩm khác cho châu Phi, Trung Đông và châu Á. Mặc dù vậy, kể từ sau khi chiến sự bắt đầu, nhiều người đã lâm vào cảnh đói kém.

Khoảng 345 triệu người ở 82 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc.

Bà Zelenska cảnh báo chiến sự có thể mở rộng ra ngoài biên giới Ukraine và làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng, tuy nhiên bà cũng nhấn mạnh "đoàn kết sẽ mang lại hòa bình".

Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các giám đốc điều hành và lãnh đạo tại Davos tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem