Thái Lan, Campuchia đều tuyên bố quyết chiến bảo vệ lãnh thổ
Cuộc giao tranh dữ dội ở biên giới Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ hai, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ các khu vực biên giới.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất

Ngày 10/11, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Theo đó, sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, kết luận của Ban Bí thư chỉ rõ vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: Cơ chế pháp lý, thể chế thực thi bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chưa toàn diện, đầy đủ; chưa phân định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng; một số nội dung chưa theo kịp thực tiễn phát triển trong các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, kinh tế số.
Công tác quản lý nhà nước ở một số địa bàn, đơn vị, nhất là tổ chức mang tính liên ngành còn nhiều bất cập; chưa huy động hiệu quả nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
"Tình trạng xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng diễn biến ngày càng đa dạng, tinh vi, phức tạp, xuất hiện cả trong những lĩnh vực liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, các sản phẩm thiết yếu cho người già, trẻ em, gây bức xúc trong xã hội", Kết luận của Ban Bí thư nêu.
Công tác quản lý nhà nước ở một số nơi bị buông lỏng, để hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm diễn ra công khai với quy mô lớn, trong thời gian dài.
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên một phần do một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước chưa quyết liệt, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong một số khâu chưa được phân định rõ ràng; chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
Việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, giữa các cơ quan ở Trung ương và các cơ quan ở địa phương chưa toàn diện; một số cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước còn bao che, tiếp tay cho hoạt động sản xuất, buôn lậu hàng giả, hàng cấm.
Nguồn lực dành cho công tác này chưa được bố trí tương xứng với vị trí, vai trò, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; chưa phát huy và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội cho công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương rà soát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng mới của Đảng vào hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật An toàn thực phẩm; Luật Giao dịch điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính,... và các văn bản hướng dẫn thi hành) nhằm bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, khắc phục triệt để những khoảng trống pháp lý, đáp ứng xu thế phát triển hiện đại, số hóa và hội nhập quốc tế.
Nội dung Kết luận nêu rõ, cần tập trung rà soát, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với năng lực triển khai của mỗi cấp, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.
"Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong môi trường số, các giao dịch đặc thù, đặc biệt là giao dịch xuyên biên giới, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin của người tiêu dùng", Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ.
Về trách nhiệm, Kết luận của Ban Bí thư yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nhằm minh bạch hóa thị trường, nhất là trong phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng,...
Bên cạnh đó, cần rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, kịp thời công khai thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện.
Nghiên cứu có lộ trình nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam bảo đảm tương xứng, phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế; tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý.
Phát huy vai trò giám sát, cung cấp thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng cấm,... của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, người dân; xây dựng cơ chế hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hướng nhanh gọn, thuận tiện.
Tăng cường áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn, khuyến khích giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế với nhau và với người tiêu dùng thông qua thương lượng, hòa giải và trọng tài.
Ban Bí thư yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định chế tài, hình phạt, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi cố tình sản xuất, buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng với quy mô lớn, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người dân, bảo đảm tính răn đe, giáo dục cao.
Đồng thời, yêu cầu có cơ chế đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được thực hiện công bằng, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.
Ban Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương.
Rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc kiểm soát hàng hóa lưu thông trong nước, nhập khẩu từ ngoài nước nhằm phòng ngừa, cảnh báo kịp thời vi phạm pháp luật.
Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; trong đó, tập trung điều tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, sản phẩm, dịch vụ không bảo đảm an toàn, cung cấp thông tin sai lệch, gian dối, gây nhầm lẫn, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, áp đặt điều khoản không được phép, gây bất lợi cho số lượng lớn người tiêu dùng thông qua hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Ban Bí thư yêu cầu phát huy vai trò các tổ chức xã hội và doanh nghiệp; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện, xây dựng cơ chế đặc thù để các hội bảo vệ người tiêu dùng tham gia tích cực vào công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và phát huy sự chủ động trong hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
"Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới sản xuất, tiêu dùng xanh", Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ.
Ban Bí thư yêu cầu trước mắt tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác thông tin, tư vấn, giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chăm sóc khách hàng; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; minh bạch hóa thị trường hàng hóa, dịch vụ; phân tích đánh giá xu hướng tiêu dùng trong thời đại số.
Giá vàng hôm nay 8/12, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng vọt trở lại. Nhà vàng bất ngờ tăng số lượng bán không giới hạn, người mua lại ồ ạt tới xếp hàng.
Cuộc giao tranh dữ dội ở biên giới Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ hai, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ các khu vực biên giới.
ĐT Việt Nam sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia? Barcelona phát hiện 500 vụ bán vé trái phép; HLV Nguyễn Đình Hoàng công bố danh sách ĐT Futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 33; Militao nghỉ 4 tháng, Real Madrid chiêu mộ Sergio Ramos? ĐT nữ Việt Nam duy trì tập luyện, hướng đến trận đấu gặp Myanmar.
Cổng TTĐT Bộ Công an giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân. Theo Luật BHXH 2024 và các văn bản mới ban hành, thời gian nghỉ, mức hưởng; cách tính trợ cấp của nữ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và người lao động trong CAND được quy định cụ thể.
Chiều 5/12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao học bổng chương trình truyền hình thực tế “Thắp sáng niềm tin” - số thứ 36 cho em Nguyễn Đỗ Kim Long, một tấm gương vượt khó tiêu biểu trên địa bàn phường Xóm Chiếu.
Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) bùng nổ kéo theo sự trỗi dậy của nhóm sản phẩm OEM “đặt nhà máy sản xuất, gắn nhãn nhập khẩu”. Mô hình vốn hợp pháp này đang bị biến tướng thành chiêu “đội lốt hàng nhập”, quảng cáo một kiểu, công bố một kiểu, thổi phồng công dụng như thuốc điều trị. Khi chế tài chưa đủ mạnh, thị trường TPCN OEM trở thành mảnh đất dễ phát sinh vi phạm, gây hoang mang cho người tiêu dùng và tạo bất lợi cho doanh nghiệp làm ăn tử tế.
Ngày 9/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi liên tỉnh về việc rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh.
VPBank giành hai giải thưởng “Top 10 Báo cáo Thường niên tốt nhất – Nhóm ngành Tài chính” và “Giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững – Nhóm ngành Tài chính” tại VLCA 2025. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của VPBank trong việc nâng tầm quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và thực hành ESG, đồng thời khẳng định uy tín quốc tế, vị thế tiên phong và cam kết tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.
Trong ngày 03-05/12/2025, tại TP.Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã CK: CTG) đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2025 (VLCA) và “Top 50 DNNY tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50” tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8).
Cách tính lương của công chức, viên chức mới nhất thế nào? Mức lương công chức, viên chức năm 2026 dự kiến sẽ thay đổi nếu có thay đổi về lương cơ sở.
Là một người dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra những giải pháp công nghệ để nâng cao giá trị nông sản Việt, Thạc sĩ Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (Hà Nội) đã gửi đến Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025 những băn khoăn, trăn trở của mình về công nghệ truy xuất nguồn gốc.
Dòng tiền trong phiên giao dịch ngày 9/12 cho thấy trạng thái suy yếu rõ rệt khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index rung lắc mạnh. Trong bức tranh kém tích cực đó, VIC gần như là điểm tựa hiếm hoi giúp chỉ số không giảm sâu.
Ngày 9/12, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026. Đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét, quyết định hàng loạt nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân trong giai đoạn tới.
Chiều 9/12, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố và tân Chánh Thanh tra thành phố.
Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi đã làm chấn động nhiều thủ đô phương Tây.
Bóng rổ 3x3 Việt Nam gặp trở ngại đáng kể về giờ tập trước khi bước vào các trận đấu vòng bảng SEA Games 33 và ban huấn luyện đã đưa ra điều chỉnh mang tính bất đắc dĩ.
Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc lĩnh vực kích cầu đầu tư sẽ được điều chỉnh, bổ sung để áp dụng cho các doanh nghiệp, HTX, trang trại trên địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập vào TP.HCM.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón. Các đại biểu lo ngại rằng, gánh nặng thuế này không chỉ làm khó nông dân mà sẽ gián tiếp đẩy giá nông sản, thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của hàng triệu người lao động đang phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi.
Cô Nguyễn Thị Thanh Dần là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Bách khoa năm 2025. Cô có hai bằng đại học là tiếng Trung và Ngôn ngữ Anh.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, nguồn thu của nhiều trường đại học chủ yếu dựa vào học phí và doanh thu từ hoạt động nghiên cứu, khoa học – công nghệ vẫn rất thấp so với các quốc gia phát triển.
Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký công văn hỏa tốc về việc khẩn trương xây dựng “Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã” gửi đến các cơ quan chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn.
Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) trong khu vực ASEAN và tiếp tục là “thỏi nam châm” đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, theo lãnh đạo một công ty tư vấn Nhật Bản.
Nhiều tuyến đường ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được thiết kế vỉa hè dành cho người khiếm thị. Thế nhưng lại bi hài ở chỗ: nếu đi theo lối này, người khiếm thị chỗ đâm vào gốc cây, nơi tông phải cột điện. Thực trạng chẳng khác nào đánh đố: có đường nhưng chỉ dám nhìn, không dám đi.
Mặc dù hơn 50 mã bất động sản chìm trong sắc đỏ phiên 9/12, chỉ số ngành vẫn tăng 1,66% nhờ cú bứt phá gần 5% của VIC - cổ phiếu một mình gồng gánh hơn 7 điểm và trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường.
Làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án tù về hành vi chặn đường, chặt biển số xe nhưng tại tòa, nhóm thiếu niên vẫn “cười đùa vui vẻ”, không thể hiện ăn năn nên bị bác đơn, tuyên y án sơ thẩm.
Hà Nội đang chuẩn bị thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026, kéo theo nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh. Lãnh đạo Sở Xây dựng lên tiếng giải thích chính sách hỗ trợ người dân và hướng xử lý tình trạng một số chung cư từ chối tiếp nhận xe máy điện.
Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày khác như cây lạc, cây đậu đen, cây đậu xanh, trồng đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.
Trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của người dân, nhất là nhóm đối tượng có thu nhập thấp.
Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong đời sống người dân nhờ vào việc đầu tư đồng bộ, hiệu quả các công trình hạ tầng nông nghiệp, đặc biệt là hệ thống kênh mương nội đồng. Từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình thủy lợi đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm cao tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã.
Inter Milan vs Liverpool là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và thầy trò HLV Arne Slot đối diện với nguy cơ thất bại rất cao.
Trả lời chất vấn của đại biểu về tình trạng người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên khẳng định, không thể có chuyện người dân xây dựng trái phép mà xã không biết.