Bảng xếp hạng Premier League khi không có VAR: Bất ngờ Chelsea, M.U thứ mấy?

Thứ tư, ngày 06/10/2021 16:10 PM (GMT+7)
Chelsea hẳn sẽ là đội vui nhất lúc này nếu như không có VAR can thiệp và Man City lẫn M.U cũng không đứng ở vị trí như hiện thời.
Bình luận 0

Mùa giải 2021/22, VAR tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng và tầm hoạt động của mình tại đấu trường Premier League. Theo thống kê ghi lại được thì có tới 25% các quyết định đã được thay đổi sau khi công nghệ trọng tài video can thiệp. Tính ra cứ 4 tình huống tranh cãi tạm dừng thì 1 trong số phải nhờ đến sự vào cuộc của VAR để phân địch rạch ròi.

Bảng xếp hạng Premier League khi không có VAR: Bất ngờ Chelsea, M.U thứ mấy? - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng Premier League khi không có sự can thiệp của VAR.

Theo những báo báo mới nhất của SunSport thông qua 7 trận đấu cho tới nay và kết quả trả về đã gây bất ngờ khá lớn ở thông số vị trí các CLB sẽ đứng ở vị trí nào trên bảng xếp hạng nếu VAR không can thiệp.

Cụ thể, Chelsea vẫn sẽ là CLB xây chắc ngôi đầu với 3 điểm có được trong trận  thắng Liverpool. Đây là trận hòa cực kỳ đáng tiếc của The Blues khi mà Reece James bị trọng tài Anthony Taylor truất quyền thi đấu sau khi tham khảo VAR.

Xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH này sẽ là Everton của Rafa Benitez. Nếu không có VAR, Everton sẽ có nhiều hơn 1 điểm so với thời điểm hiện tại, đặc biệt là sau khi Y erry Mina bị từ chối một bàn thắng vào lưới M.U bởi VAR.

Bất ngờ hơn cả ở vị trí thứ 3 là tân binh Brentford với 14 điểm sau 7 trận nếu VAR không can thiệp. Đứng ở vị trí thứ 5 là Liverpool khi mà đội bóng này cũng bị từ chối một bàn thắng của Salah sau khi VAR xác nhận cầu thủ người Ai Cập đã việt vị trước khi ghi bàn. Tuy nhiên xét vào bảng xếp hạng thực tế thì Liverpool đang có nhiều hơn 2 điểm so và đây được xem là một sự may mắn mà VAR dành cho đội bóng này. Còn với M.U, đội bóng của Solsa xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách lần này của SunSport.

Xếp ngay trước Liverpool là Man City, đội bóng cũng đang không hài lòng với sự hiện diện của công nghệ trọng tài video. Theo đó, các CĐV của Man City cho rằng  trọng tài Paul Tierney bỏ lỡ hai pha phạm lỗi rõ ràng có thể dẫn tới thẻ đỏ của James Milner trong trận đấu với Liverpool cuối tuần qua.

Bảng xếp hạng Premier League khi không có VAR: Bất ngờ Chelsea, M.U thứ mấy? - Ảnh 2.

Trận thắng của Chelsea trước Southampton ghi nhận 2 lần VAR vào cuộc.

Tính thêm 2 tình huống mới nhất của trọng tài Mike Dean trong trận đấu giữa Chelsea và Southampton, lần đầu tiên là từ chối bàn thắng của Timo Werner do Cesar Azpilicueta được xác định phạm lỗi trước đó, thứ hai là rút thẻ đỏ với James Ward-Prowse cuối hiệp 2. Tính ra tổng số lần VAR can thiệp ở các tình huống trong mùa giải này đã cán mốc 23 lần sau 7 vòng đấu. Con số này của cùng thời điểm năm ngoái đã giảm hơn 25% (23 so với 31).

Cũng tính tới vòng 7 của mùa giải này, đã có 7 bàn thắng không được công nhận, ít hơn 3 bàn so với giai đoạn này mùa trước. Bên cạnh đó, 8 quả 11m cũng đã được trao so với 10 của mùa giải 2020/21.

Kinh Luân (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem