'Bảo bối' chiến trường của Nga rơi vào tay quân đội Ukraine

Minh Nhật (theo Militarnyi) Thứ hai, ngày 14/03/2022 08:43 AM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine thu giữ hệ thống vũ khí tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 còn nguyên vẹn của Nga, theo Militarnyi - chuyên trang quốc phòng của Ukraine.
Bình luận 0
'Bảo bối' chiến trường của Nga rơi vào tay quân đội Ukraine  - Ảnh 1.

Hệ thống vũ khí tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Nga bị quân đội Ukraine thu giữ. Ảnh Mil.

Lực lượng Mặt đất Ukraine cho biết, Lữ đoàn xung kích vùng núi số 10 đã chiếm được hệ thống tác chiến điện tử còn nguyên vẹn của quân đội Nga.

"Trong 24 giờ qua, quân đội của chúng tôi đã chiếm được hệ thống Borisoglebsk-2 của đối phương, hệ thống này sẽ hoạt động chống lại chính những người Nga”, Lữ đoàn xung kích núi số 10 cho biết. Lực lượng Mặt đất Ukraine cũng lưu ý tương tự.

'Bảo bối' chiến trường của Nga rơi vào tay quân đội Ukraine  - Ảnh 2.

Borisoglebsk-2 được cho là còn nguyên vẹn. Ảnh Mil

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, phát ngôn viên của Tập đoàn Sản xuất khí cụ thống nhất (UIMC), ông Danil Gatilov từng tuyên bố, hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Nga là vô đối trên thế giới.

'Bảo bối' chiến trường của Nga rơi vào tay quân đội Ukraine  - Ảnh 3.

Ukraine tuyên bố sẽ dùng chính vũ khí này để chống lại người Nga. Ảnh Mil

 "Không có bất kì thiết bị nào có thể sánh ngang với Borisoglebsk-2 về thông số kĩ thuật ở Nga và cả thế giới khi nó có khả năng phát hiện ra các tín hiệu thông tin của quân địch từ khoảng cách 20km”, ông Galitov nhấn mạnh.

UIMC đã nghiên cứu hệ thống này từ năm 2004, hoàn thành vào tháng 12/2010 và chính thức bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2014.

'Bảo bối' chiến trường của Nga rơi vào tay quân đội Ukraine  - Ảnh 4.

Hệ thống vũ khí tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Nga bị quân đội Ukraine thu giữ. Ảnh Mil.

Borisoglebsk-2 là hệ thống vũ khí tác chiến điện tử đa chức năng gắn trên xe MT-LB của Nga. Nó được thiết kế để làm gián đoạn hệ thống liên lạc và GPS.

Hệ thống này đã hợp nhất 4 trạm gây nhiễu vào một hệ thống duy nhất với chỉ một thiết bị điều khiển, điều cho phép người vận hành có thể đưa ra quyết định chỉ trong vài giây.

Nó được trang bị một số máy phát điện chạy dầu diesel. Ngoài ra, có thể cấp nguồn từ các cơ sở hạ tầng dân dụng hoặc công nghiệp hiện có để vận hành hệ thống.

Borisoglebsk-2 bao gồm các thiết bị thuộc nhiều loại khác nhau, được thiết kế để giải quyết một loạt các nhiệm vụ. Có các phương tiện kỹ thuật vô tuyến thông minh, được thiết kế để phát hiện các tín hiệu vô tuyến và truyền dữ liệu về chúng đến các phần tử khác của Borisoglebsk-2.

Ngoài ra Borisoglebsk-2 còn tích hợp thiết bị để gây nhiễu. Tất cả các giai đoạn tác chiến đều được thực hiện dưới sự điều khiển và chỉ huy của điểm điều khiển tự hành, nơi xử lý dữ liệu về các tín hiệu phát hiện được và đưa ra chỉ thị cho hệ thống chế áp.

So với các đơn vị gây nhiễu trước, Borisoglebsk-2 có một phạm vi giám sát sóng phát thanh (radio) rộng lớn hơn, tốc độ quét tần số cao, và nguồn phát thải sóng radio chính xác hơn.

Lữ đoàn xung kích vùng núi số 10 là một lữ đoàn tác chiến trên núi của Lực lượng Mặt đất Ukraine, còn được gọi là “Edelweiss”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem