Bảo bối mới của Iran để định hình an ninh Trung Đông, không cần vũ khí hạt nhân

Thứ sáu, ngày 08/10/2021 07:30 AM (GMT+7)
Sức mạnh máy bay không người lái đang lên của Iran được cho là sẽ giúp nước này định hình lại an ninh ở Trung Đông mà không cần đến vũ khí hạt nhân, theo WSJ.
Bình luận 0
Bảo bối mới của Iran để định hình an ninh Trung Đông, không cần vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Máy bay không người lái khoe sức mạnh trong một cuộc tập trận ở Semnan, Iran vào tháng 1 năm nay. Ảnh Reuters.

Máy bay không người lái đầy chất nổ được cho là do Iran sản xuất đã được sử dụng trong cuộc tấn công chết người vào một tàu chở dầu. Máy bay không người lái phóng từ dải Gaza cũng tấn công vào các khu vực lân cận của Israel. Các cuộc tấn công của máy bay không người lái cũng nhắm vào các nhà máy lọc dầu và đường ống của Ả Rập Xê Út cũng như các căn cứ đóng quân của Mỹ ở Iraq.

Đứng sau làn sóng tấn công này, các quan chức quốc phòng Mỹ, châu Âu và Israel cho biết: Iran và các đồng minh của họ có mặt trên khắp Trung Đông phải chịu trách nhiệm. Họ cũng cảnh báo rằng khả năng xây dựng và triển khai máy bay không người lái đang phát triển nhanh chóng của Tehran đang thay đổi phương trình an ninh ở Trung Đông.

Trong khi đó, Arabnews cho biết, Iran đang tích cực mở rộng chương trình máy bay không người lái. Alireza Jafarzadeh, Phó Giám đốc văn phòng Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) có trụ sở tại Washington, cho biết chương trình này bao gồm 8 địa điểm sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái (UAV) trên khắp Iran, nơi nhận các bộ phận và vật liệu từ nước ngoài.

Jafarzadeh cho biết, chính quyền Iran chủ chương dùng UAV, hay máy bay không người lái, đã được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu của phương Tây ở các khu vực xung đột như Syria và Iraq, cũng như các mục tiêu ở Lebanon và Ả Rập Xê Út. Tehran được cho là đã chi hàng tỷ đô cho chương trình UAV và tên lửa.

Tehran cũng bị cáo buộc cung cấp cho lực lượng dân quân Houthi ở Yemen các máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của Ả Rập Xê Út tại đây. Những UAV này được “lắp ráp tại Yemen” và nhiều thành phần thiết yếu đến từ các nguồn bên ngoài Iran.

Theo Jafarzadeh, đứng sau chương trình UAV của Iran là Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.


Phương Đăng (tổng hợp) (WSJ/Arab News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem